Không có tín hiệu từ hộp đen của máy bay Pháp

Các tàu quân sự Pháp với sứ mệnh tìm kiếm hộp đen của chuyến bay 447 đã dò được âm thanh ở đáy sâu Đại Tây Dương nhưng không phải từ thiết bị ghi âm chuyến bay của Air France, một quan chức Pháp vừa tuyên bố.

Những mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy (Ảnh AP) Vị quan chức này và những nhà điều tra Pháp đã bác bỏ thông tin trên trang web của báo Le Monde rằng, các tàu của họ đã bắt được tín hiệu từ hộp đen máy bay. Theo đó, tàu quân sự Pháp tìm kiếm khu vực máy bay gặp nạn đã “nghe thấy một số âm thanh” nhưng không phải từ hộp đen, một trợ lý của Bộ trưởng phụ trách Giao thông Vận tải Pháp, Jean-Louis-Borloo nói. Vị trợ lý đề nghị giấu tên. Hai thiết bị ghi âm – chìa khóa để xác định điều gì xảy ra với chuyến bay định mệnh đã lao xuống biển ngày 31/5 sẽ chỉ tiếp tục phát đi tín hiệu trong vòng tám ngày nữa. Chiếc Airbus A330 đã gặp nạn ở Đại Tây Dương sau khi đi vào cơn bão trong lộ trình từ Rio de Janeiro tới Paris. Toàn bộ 228 người trên máy bay đã tử nạn. Nguyên nhân vụ việc vẫn còn là bí ẩn. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp, BEA, hôm nay (23/6) cũng tuyên bố “không có tín hiệu truyền phát từ thiết bị ghi âm của chuyến bay được xác nhận”. Theo báo Le Monde, tàu ngầm mini với sứ mệnh tìm kiếm các hộp đen đã phát hiện “tín hiệu rất yếu” từ thiết bị ghi âm chuyến bay. Phát ngôn viên quân đội Pháp Christophe Prazuck cho biết, ông không thể xác nhận hay bác bỏ thông tin của Le Monde. Quan chức Brazil và Mỹ cũng nhấn mạnh, tới tối hôm Chủ nhật vẫn chưa hề thu được tín hiệu nào từ hộp đen. Đội tìm kiếm của Brazil, Pháp và Mỹ cùng một số nước khác vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh tìm kiếm hộp đen và những mảnh vỡ máy bay. Hộp đen phát đi âm thanh có thể nghe thấy trong phạm vi 2km. Kỳ Thư (Theo AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/06/854519/