Không có tiền trả nợ, cầm súng cướp cửa hàng bách hóa ở TP HCM

Các đối tượng khai nhận do không có tiền trả nợ ngân hàng và thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau thực hiện vụ cướp.

Trưa 2/4, chủ trì cuộc họp báo thông tin về vụ cướp táo tợn tại cửa hàng Bách hóa xanh, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Việt, Lê Quốc Bảo và Lê Văn Phú, cùng quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi “cướp tài sản”.

3 đối tượng Phú, Việt, Bảo tại cơ quan điều tra.

3 đối tượng Phú, Việt, Bảo tại cơ quan điều tra.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, hiện công an cũng đã thu hồi tang vật là 1 khẩu súng Rulo màu trắng, 6 viên đạn, 2 con dao, 1 xe gắn máy hiệu SH, 1 xe gắn máy hiệu Exciter được các đối tượng dùng cướp cửa hàng Bách hóa xanh trên địa bàn quận Tân Phú.

Qua điều tra nhanh, lúc khoảng 22h đêm 27/3, Phú và Bảo đeo mặt nạ đi xe gắn máy ập đến cửa hàng Bách hóa xanh nằm ở đường số 3, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, dùng súng, dao khống chế nhân viên cửa hàng, cướp 74 triệu đồng và 1 đầu CPU máy tính, để tẩu tán tư liệu camera cửa hàng ghi nhận diễn biến vụ cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định đối tượng là Lê Quốc Bảo (24 tuổi, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), hiện tạm trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú là người đã cầm dao trong vụ cướp. Các trinh sát đã theo dấu khi Bảo cùng vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi) về quê ở Quảng Ngãi ẩn náu. Bảo đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Bảo khai đối tượng cầm súng cùng mình đi cướp là Lê Văn Phú (23 tuổi) và đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi), đều là đồng hương quê ở Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Tang vật vụ án.

Ngày 31/3 trinh sát bí mật truy bắt nhanh đối tượng Phú. Đến rạng sáng 2/4 trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã theo dấu bắt giữ được đối tượng Việt khi ẩn náu tại nhà 1 người quen ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận do không có tiền trả nợ ngân hàng và thất nghiệp không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau thực hiện vụ cướp. Mặc dù biết chồng đi cướp tài sản, nhưng không khai báo, cùng nhau bỏ trốn nên Tạ Ngọc Cao Phương My, 24 tuổi, vợ của Bảo cũng bị tạm giữ để mở rộng điều tra./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khong-co-tien-tra-no-cam-sung-cuop-cua-hang-bach-hoa-o-tp-hcm-1031751.vov