Không có tàu hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão số 7

Chiều 30-10, bão Yutu đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2018. Theo thống kê của cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh BĐBP hiện không có tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm.

Hướng đi của bão số 7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo, đến 7 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11-12; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Tính đến 6 giờ sáng 31-10-2018, các đơn vị biên phòng từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho cho 59.990 phương tiện/252.274 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh.

Trong đó, có 12.640 tàu/83.573 lao động đang hoạt động trên biển; 47.350 tàu/168.701 lao động đang neo đậu tại bến. Hiện không có tàu nằm trong khu vực nguy hiểm.

Để phòng chống với bão số 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương, ban, bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh.

Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục Thủy sản tăng cường chỉ đạo về công tác kiểm đếm, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trên biển, đặc biệt là khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão.

Tổng cục Thủy sản đảm bảo việc kết nối trực tuyến các phần mềm giám sát tàu cá về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên theo dõi, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khong-co-tau-hoat-dong-trong-khu-vuc-anh-huong-cua-bao-so-7/