Không có người Việt thương vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công cho biết không có người Việt Nam nào trong vụ đánh bom nhằm vào khách du lịch tại Ai Cập. Đồng thời tiếp tục cảnh báo các công ty lữ hành hoặc cá nhân hạn chế tổ chức tour tới Ai Cập vào thời điểm này.

Hiện trường vụ nổ xe buýt ở Giza ngày 19/5. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ nổ xe buýt ở Giza ngày 19/5. Ảnh: Reuters

Hôm 19/5, Reuters đưa tin một vụ nổ đã xảy ra nhắm vào một xe buýt chở khách du lịch gần kim tự tháp Giza ở Ai Cập khiến 17 người trên xe bị thương và 4 người Ai cập khác bị thương khi đang lưu thông trên một chiếc xe con khác gần đó. Hiện chưa có báo cáo về các trường hợp tử vong.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh một chiếc xe buýt với cửa kính bị thổi bay cùng nhiều mảnh vỡ vương vãi trên đường, cạnh bên một bức tường thấp có một lỗ to trên thân tường.

Các vụ tấn công nhắm vào khách du lịch tiếp tục là vấn nạn làm đau đầu các quan chức Ai Cập khi ngành du lịch đang rất phát triển sau thời kỳ dài khủng hoảng vì bất ổn chính trị ở nước này.

Hồi tháng 12/2018, 3 du khách người Việt Nam và một hướng dẫn viên du lịch Ai Cập đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương khi một quả bom cài ven đường phát nổ đúng lúc chiếc xe chở khách du lịch đi qua. Hiện trường vụ việc nằm cách kim tự tháp Giza chưa đầy 4km.

A.N

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khong-co-nguoi-viet-thuong-vong-trong-vu-danh-bom-o-ai-cap-77688.html