Không có người mua, nhiều tàu dầu Venezuela 'mắc kẹt' giữa biển

Các tàu chở ít nhất 18,1 triệu thùng dầu của Venezuela đang nằm chờ trên biển vì không thể tìm thấy người mua. Một số tàu đã phải chờ tới sáu tháng.

Theo đó, một số tàu đã nằm chờ trên biển tới 6 tháng vì nhiều khách hàng tiềm năng thường mua dầu thô của Venezuela không dám mạo hiểm do sợ phải đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành và tài liệu của công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA cho biết, ít nhất 16 tàu chở dầu đang nằm chờ ở bờ biển châu Phi và Đông Nam Á.

Cụ thể, 18,1 triệu thùng dầu thô mà Venezuela chưa bán được tương đương với sản lượng hai tháng của nước này ở mức hiện tại.

Mỗi tàu chở dầu đang phải chịu khoản chi phí khổng lồ mỗi ngày để lưu container tại bãi vì trì hoãn dỡ hàng. Theo một nguồn tin vận tải đường biển, chi phí lưu bãi với một tàu chở dầu Venezuela ít nhất là 30.000 USD/ngày.

Trong suốt thời gian qua, Chính quyền Washington đang ngày càng đẩy mạnh chiến dịch gây áp lực tối đa đối với Venezuela và ngành công nghiệp, xuất khẩu dầu mỏ, nhằm tìm cách cắt giảm nguồn thu của chính quyền Tổng thống Maduro.

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã nêu tên ba cá nhân và tám thực thể nước ngoài, và xác định hai tàu bị dừng hoạt động do liên kết với một mạng lưới nhằm cố gắng trốn lệnh trừng phạt của nước này đối với ngành dầu khí Venezuela.

Các thực thể bị trừng phạt bao gồm Libre Abordo có trụ sở tại Mexico và Tập đoàn kinh doanh Schlager liên kết của hãng này, Bộ Tài chính Mỹ cho hay.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/khong-co-nguoi-mua-nhieu-tau-dau-venezuela-mac-ket-giua-bien-573073.html