Không có Messi? Không vấn đề gì với Barca

Thiếu vắng siêu sao Messi do chấn thương, nhưng Barcelona vẫn dễ dàng đánh bại Inter Milan 2-0 trên sân nhà Nou Camp ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng bảng Champions League 2018-2019.

Không có Messi là khó khăn rất lớn dành cho Barca, đặc biệt khi họ còn phải dành sức để đá trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid ở La Liga cuối tuần này. Cuộc đọ sức với Inter có thể coi là một dịp thử nghiệm đội hình với HLV Valverde. Thật bất ngờ, người xuất hiện thay vị trí của Messi không phải là Dembele mà lại là Rafinha.

Tuy vậy, quyết định về nhân sự của HLV Valverde đã phát huy hiệu quả tối đa. Trong thế trận phòng ngự chặt chẽ, có chiều sâu mà Inter giăng ra, những cầu thủ có kỹ thuật, biết xuyên phá và tạo khoảng trống tốt như Rafinha đã đem tới sự khác biệt.

Barca đã giành chiến thắng xứng đáng trước Inter

Phút 32, Rafinha đi bóng vượt qua một cầu thủ Inter, phối hợp với Luis Suarez trước khi chính anh chạy tới vị trí cần thiết để đón quả tạt và đệm bóng ghi bàn mở tỷ số. Có bàn dẫn trước, Barca càng chơi chủ động hơn và khiến Messi ngồi trên khán đài với cánh tay phải băng bó tỏ ra khá hài lòng.

Inter không thể phòng ngự quá chặt chẽ khi đã bị dẫn trước. Ở hiệp hai, đội khách đến từ Italia đã có những điều chỉnh và họ nhanh chóng có những cơ hội từ các pha dứt điểm của cầu thủ vào thay người Politano. Mặc dù vậy, thủ môn Ter Stegen của Barca đã cản phá tốt.

Barca nhanh chóng kiểm soát tình thế sau những thoáng giật mình. Đến phút 83, Jordi Alba đón bóng từ Ivan Rakitic để dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.

Chiến thắng này không chỉ giúp Barca củng cố ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận mà còn là bước chạy đà hoàn hảo trước trận Siêu kinh điển. Giờ thì nỗi nhớ Messi đã phần nào nguôi ngoai trong tâm khảm các cổ động viên Barca.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/khong-co-messi-khong-van-de-gi-voi-barca-924346.html