Không có kinh tế tư nhân không thể phát triển nhanh ngành điện

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình, cần phối hợp hết sức nhuần nhuyễn giữa khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước trong phát triển năng lượng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị

Hôm qua (08/5), Ban Kinh tế TW phối hợp với Ban Tuyên Giáo TW tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình đã nhấn mạnh, phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng có vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội.

“Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển năng lượng, góp phần quan trọng vào thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước…”- Trưởng ban Kinh tế TW nhấn mạnh.

Kế thừa các quan điểm và tầm nhìn xuyên suốt, đúng đắn trong phát triển năng lượng của Đảng ta, Nghị quyết 55-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành với các điểm mới phù hợp với bối cảnh, tình hình và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Nghị quyết nêu rõ bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế TW cũng làm rõ thêm các quan điểm nêu trong Nghị quyết, trong đó về quan điểm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển năng lượng.

Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh không có kinh tế tư nhân không thể phát triển nhanh ngành điện đáp ứng yêu cầu, nhưng không có nhà nước thì không thể thực hiện được an ninh năng lượng và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, do vậy cần phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, bảo đảm đúng vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để phát triển ngành điện.

Đối với quan điểm phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng, Trưởng ban lưu ý phải đảm bảo năng lượng nền từ đó phát triển năng lượng tái tạo hợp lý; cần chú ý quan hệ biện chứng giữa việc sử dụng các nguồn năng lượng sơ cấp của đất nước với việc nhập khẩu năng lượng, từ đó hợp tác quốc tế năng lượng hiệu quả để sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất nước và bảo tồn, bảo vệ môi trường.

Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh quan điểm nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng các nhà máy điện và lưới điện thông minh; đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước làm chủ công nghệ hiện đại, tiến tới tự chủ sản xuất được phần lớn các thiết bị năng lượng; coi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội.

Thanh Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/khong-co-kinh-te-tu-nhan-khong-the-phat-trien-nhanh-nganh-dien-515376.html