'Không có gì lạ khi sao Hàn thô lỗ với stylist'

Way (Crayon Pop) mới đây đưa ra quan điểm của mình về việc thần tượng Hàn Quốc thường xung đột với nhân viên.

Trong clip mới trên kênh cá nhân của Way (Crayon Pop), cô đã chia sẻ lý do tại sao dàn thần tượng Kpop thường xuyên bất đồng với stylist, nhà tạo mẫu... của họ.

Người xem muốn biết ý kiến của Way về "sự vấp ngã" trong ngành. Theo Koreaboo, thắc mắc này có thể do tranh cãi gần đây xung quanh Irene (Red Velvet). Nữ ca sĩ đã bị chỉ trích vì lăng mạ một nhà tạo mẫu bằng lời nói. Người này sau đó cáo buộc cô về tội gapjil - lạm dụng quyền lực.

Sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Theo Way, xung đột với nhà tạo mẫu, nhân viên... không phải chuyện hiếm.

Way (Crayon Pop) chia sẻ quan điểm về xung đột giữa sao và stylist. Ảnh: Wayland, KBIZOOM.

Way (Crayon Pop) chia sẻ quan điểm về xung đột giữa sao và stylist. Ảnh: Wayland, KBIZOOM.

Cựu thần tượng sinh năm 1990 giải thích rằng không có thần tượng nào làm mọi thứ một mình trong ngành giải trí. Đằng sau mỗi ngôi sao, có rất nhiều nhân viên hoạt động theo từng lịch trình.

Song Way lưu ý rằng: "Vào cuối ngày, chỉ có gương mặt của thần tượng được chú ý". Cô nói thêm việc nghệ sĩ trở thành người nhạy cảm là điều hiển nhiên.

Mặt khác, thành viên Crayon Pop cho rằng một thần tượng "hoàn toàn thô lỗ" với nhân viên là điều không thể chấp nhận được. Cô cũng giải thích không có gì lạ khi nghệ sĩ xảy ra xung đột chính đáng với nhà tạo mẫu của họ.

Bên cạnh đó, cô chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi làm việc với nhân viên của Crayon Pop.

Way tiết lộ rằng stylist của nhóm thường quên mang theo quần bảo hộ để các thành viên mặc dưới váy. Váy của thần tượng nữ thường ngắn. Do vậy, quần bảo hộ là món đồ bắt buộc phải có.

Theo lẽ tự nhiên, nếu stylist, nhân viên không mang món đồ này đến buổi biểu diễn, mức độ căng thẳng của Way sẽ tăng vọt.

Trang phục biểu diễn của các nữ thần tượng Hàn Quốc thường ngắn, đòi hỏi phải có đồ bảo hộ. Ảnh: Quora.

Đây có thể là sai lầm đơn giản đối với nhân viên. Song Way là người phải biểu diễn mà không có đồ bảo hộ.

Đặc biệt, nếu Way đến muộn vì sự cố trang phục, cô là người nói lời xin lỗi cho dù trách nghiệm này thuộc về stylist. Vì vậy, khi nhân viên không làm đúng công việc của mình, không có gì ngạc nhiên khi các thần tượng gây gổ với họ.

Giày Nike Dior, túi Hermès Birkin được làm từ giấy Felix Semper lấy cảm hứng cho các tác phẩm điêu khắc trên giấy từ vật dụng hàng ngày và văn hóa đại chúng.

Phương An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-co-gi-la-khi-sao-han-tho-lo-voi-stylist-post1148820.html