Không có đột phá về phi hạt nhân hóa và kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 miền Triều Tiên và các nước trong khu vực đã không đạt được đột phá nào về việc tiến tới phi hạt nhân hóa và tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cuối tuần qua ở Singapore.

Mọi con mắt đổ dồn vào việc, liệu Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho có gặp song phương hay 3 bên với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hay không, nhưng các cuộc gặp đã không diễn ra. Ông Ri từ chối lời đề nghị gặp mặt trực tiếp của bà Kang, nói rằng “ông không ở vị trí thích hợp” để làm như vậy và đưa ra một số lời giải thích. Hãng Yonhap ngày 5.8 dẫn lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, đáng tiếc là bà không thể tiến hành thảo luận song phương với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho tại Singapore, song bà “tôn trọng” quyết định của ông Ri.

Tại ARF, mục tiêu của Ngoại trưởng Triều Tiên là cải thiện mối quan hệ với các nước ASEAN và vận động cộng đồng quốc tế nới lỏng trừng phạt với Triều Tiên. “Mỹ, thay vì đáp ứng các biện pháp này, lại lớn tiếng duy trì trừng phạt chống Triều Tiên và cho thấy thái độ rút lui với việc tuyên bố kết thúc chiến tranh, một bước cơ bản và quan trọng hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên” - Ngoại trưởng Ri phát biểu tại ARF.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục các biện pháp trừng phạt cho đến khi Triều Tiên “phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng đầy đủ”. Ông Pompeo cảnh báo, Mỹ sẽ “cực kỳ nghiêm túc” trước bất kỳ động thái nào làm suy yếu các nỗ lực phi hạt nhân hóa. Cùng lúc, Bộ Tài chính Mỹ công bố những biện pháp chế tài mới đối với các thực thể và quan chức Triều Tiên.

NGỌC VÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/khong-co-dot-pha-ve-phi-hat-nhan-hoa-va-ket-thuc-chien-tranh-trieu-tien-623362.ldo