Không có cửa với Úc!

HLV Mai Đức Chung rất thực tế khi nói cuộc chạm trán với chủ nhà Úc vào chiều 6-3 ở lượt đi trận play off tranh vé Olympic Tokyo là giúp các cô gái Việt Nam bảo toàn lực lượng và hạn chế bàn thua.

Một chút mộng mơ của bóng đá nữ Việt Nam khi đối đầu tuyển nữ Úc lúc 14 giờ 30 (ngày 6-3) là ghi một bàn thắng an ủi vào lưới đối thủ đứng hạng 7 thế giới và từng có bảy lần đá vòng chung kết nữ World Cup. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp thứ 34 thế giới, duy nhất của làng bóng Đông Nam Á vào đến loạt trận play off tranh suất đá Olympic Tokyo là một kỳ tích chưa từng có.

May mắn luôn đồng hành với tuyển nữ Việt Nam, từ lúc đội bóng lớn CHDCND Triều Tiên bỗng dưng bỏ cuộc khiến cuộc chơi ở vòng bảng trở nên rất dễ dàng khi chỉ cần thắng Myanmar là giành vé đi tiếp. Các học trò ông Chung đã làm tốt điều đó và chịu thua nữ Hàn Quốc 0-3 để đến loạt trận knock out nhưng bất ngờ sẽ không còn nữa.

Đội tuyển nữ Úc hiện đứng số một châu Á, hơn hẳn các cô gái Việt Nam về mọi mặt từ hình thể, sức khỏe, đẳng cấp cho đến cách thức tổ chức trận đấu. HLV Ante Milicic ở vòng bảng hồi tháng trước chỉ sử dụng đội hình hai cũng đủ vùi dập những đối thủ có cùng trình độ với bóng đá nữ Việt Nam, như thắng Đài Loan 7-0, thắng Thái Lan 6-0.

Tuyết Dung và đồng đội sẽ phải nỗ lực rất nhiều trước các cầu thủ Úc vượt trội về mọi mặt, lại được đá sân nhà. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuyết Dung và đồng đội sẽ phải nỗ lực rất nhiều trước các cầu thủ Úc vượt trội về mọi mặt, lại được đá sân nhà. Ảnh: NGỌC DUNG

Bóng chưa lăn nhưng người Úc đã nghĩ xa hơn đến chuyện nước Nhật đăng cai Olympic vào tháng 8-2020 liệu có còn dịch COVID-19 hay không. Thậm chí HLV Ante Milicic còn tìm quân xanh Canada và Mỹ chơi giao hữu với tuyển nữ Úc vào tháng 4 giúp họ dày dạn hơn cho mục tiêu vô địch Thế vận hội, mà không quá bận tâm đến hai trận play off.

Dĩ nhiên, HLV Mai Đức Chung biết rất rõ những động thái và sức mạnh của tuyển Úc là vượt trội, đặc biệt sau khi xem băng hình họ chơi bóng như đùa trước Đài Loan và Thái Lan. Cái hay của ông Chung là cách đặt tâm thế các học trò vào sự tích cực khi đụng độ Úc, không phải thái độ ăn thua: “Cơ hội gặp gỡ một nền bóng đá mạnh thực sự như Úc rất quý. Chúng tôi biết đội chủ nhà có một nền tảng thể lực, tầm vóc rất tốt, trình độ chuyên môn hơn hẳn. Tuyển nữ sang Úc với một tinh thần học hỏi, đồng thời cũng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

Có thể suy tính của ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cao hơn một trận thua với tỉ số thấp hơn dự định, như khả năng tìm một bàn thắng vào lưới chủ nhà Úc cũng đủ thỏa mãn. Vẫn còn một trận lượt về play off trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 11-3 cho các cô gái Việt Nam tiếp tục học hỏi Úc.

Phòng ngự chặt và không vỡ trận

Chiều 5-3, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức McDonald Jones tại TP Newcastle chuẩn bị cho trận play off lượt đi đầy khó khăn. Dễ thấy tuyển nữ Úc sẽ tận dụng ưu thế sân nhà chơi phủ đầu để ghi thật nhiều bàn thắng càng tốt và dưỡng sức trụ cột cho trận lượt về. Ngược lại, HLV Mai Đức Chung chắc chắn cho các học trò đá phòng ngự chặt chẽ và không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ để tránh vỡ trận sớm. Các học trò của ông đã tập đi tập lại phương án phòng thủ chặt và chờ thời phản công. Ông Chung cho biết tuyển nữ Việt Nam sẽ hạn chế thấp nhất bàn thua và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ cọ xát hướng về lâu dài.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/khong-co-cua-voi-uc-894422.html