Không có cơ sở đề nghị giải quyết chế độ

Bà Phạm Thị Hậu ở xã Vạn Hòa, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đến tòa soạn phản ảnh sự việc liên quan đến con trai bà là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh ngày 13-9-1982; nhập ngũ tháng 2-2001; xuất ngũ tháng 1-2003.

Theo bà Hậu, trong thời gian anh Nguyễn Tuấn Hưng thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) do phải viết nhiều sổ sách, kẻ vẽ sơ đồ, bản đồ phục vụ công tác huấn luyện nên mắc bệnh động kinh, thỉnh thoảng lên cơn co giật nhưng không được đơn vị chữa trị. Hết thời gian nghĩa vụ, anh Hưng được xuất ngũ nhưng bệnh động kinh cũ vẫn tái phát đến nay, nên bà đề nghị được giải quyết chế độ bệnh binh. Bà cho biết: Con trai bà khi nhập ngũ là chiến sĩ công binh, vì có năng khiếu nên được điều động tăng cường lên Ban Tham mưu của Trung đoàn 148 để thực hiện nhiệm vụ.

Hồ sơ kèm theo cho thấy, vụ việc đã được Thanh tra Quốc phòng Quân khu 2, Bộ tư lệnh quân khu xem xét giải quyết và trả lời gia đình năm 2019 nêu rõ: Không có cơ sở công dân Nguyễn Tuấn Hưng đã mắc bệnh động kinh và điều trị tại bệnh xá trung đoàn trong thời gian tại ngũ. Quá trình trả lời công dân, ngoài nghiên cứu hồ sơ, Tranh tra Quốc phòng Quân khu 2 cũng đã xác minh, thu thập thông tin tại địa phương và được biết, tháng 1-2003, khi xuất ngũ, anh Nguyễn Tuấn Hưng có sức khỏe bình thường, về địa phương vẫn làm ăn, tham gia công tác xã hội; trước khi xuất ngũ được kết nạp vào Đảng, sau 3 năm (năm 2006) mới phát bệnh phải đi điều trị. Thanh tra cũng kết luận, không có quy định nào của Nhà nước, quân đội để có thể xem xét, giải quyết chế độ chính sách cho anh Nguyễn Tuấn Hưng. Bộ tư lệnh Quân khu 2 cũng đã có văn bản trả lời: Các nội dung đề nghị (mang tính chất khiếu nại) của anh Hưng và bà Hậu đã lâu (cách đây 16 năm) do vậy không đủ điều kiện để xác minh và không còn thời hiệu thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại.

Khiếu nại không được, bà Hậu và anh Nguyễn Tuấn Hưng chuyển sang tố cáo cán bộ trung đoàn, Ban CHQS thành phố và Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, là những đơn vị đã giải quyết đơn. Điểm d, Điều 28 Luật Tố cáo hiện hành quy định: “Trường hợp tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật”. Bà Hậu và anh Hưng không cung cấp được các tình tiết mới, các hành vi vi phạm pháp luật như vậy nên Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã ra kết luận, thông báo không giải quyết đơn tố cáo.

HÀ PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/khong-co-co-so-de-nghi-giai-quyet-che-do-612623