'Không có chuyện hòa thượng Thích Thiện Chiếu tuyệt thực'

'Hòa thượng Thích Thiện Chiếu vẫn khỏe và đang tịnh tu, sinh hoạt bình thường. Tin đồn tuyệt thực là không đúng', thượng tọa Thích Quang Thạnh nói.

Ngày 9/10, trao đổi với Zing, thượng tọa Thích Quang Thạnh, người điều hành chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết chùa đang tổ chức cho các gia đình nhận dạng tro cốt thân nhân giai đoạn 2 (từ 18/9 đến nay).

Trong giai đoạn này, chùa phân loại tro cốt đã nhận diện, nghi ngờ giống hoặc nhận diện trùng và chưa nhận diện. Sau đó, chùa mời các gia đình có nhận diện trùng hũ tro cốt lên đối chứng.

 Khu vực lưu tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: An Huy.

Khu vực lưu tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: An Huy.

Theo thượng tọa, quá trình nhận dạng giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong tuần này. Các gia đình hợp tác với nhà chùa, việc nhận dạng tro cốt diễn ra thuận lợi và tương đối tốt.

Đối với các hũ cốt không xác định được danh tính, các gia đình có nhiều nguyện vọng giải quyết và chùa đang thống nhất giải pháp.

Thông tin về hòa thượng Thích Thiện Chiếu (đang bị tạm ngưng chức trụ trì chùa Kỳ Quang), thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết hòa thượng vẫn khỏe và đang tịnh tu, sinh hoạt bình thường.

"Những tin đồn hòa thượng Thích Thiện Chiếu tuyệt thực là không đúng”, thượng tọa Thích Quang Thạnh nói.

Cũng theo người điều hành chùa Kỳ Quang 2, nhà chùa đang cố gắng hết sức để giúp các gia đình nhận dạng tro cốt và chưa tính đến chuyện điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 16/10, chùa sẽ giải quyết các nguyện vọng đăng ký trong đơn. Trường hợp chưa nhận diện được tro cốt, chùa sẽ mời các thân nhân đến để cùng bàn giải pháp.

Sau khi thống nhất, chùa sẽ tổ chức lễ cầu nguyện vào cuối tháng 10 và cung thỉnh lãnh đạo Phật giáo các cấp về chùa để tụng kinh, trì chú, cầu nguyện và hồi hướng công đức, cầu siêu cho hương linh đang thờ tại chùa.

Nếu các thân nhân tiếp tục muốn gửi tro cốt, hình ảnh tại chùa Kỳ Quang 2, chùa sẽ liên hệ trực tiếp đến mỗi gia đình để làm thủ tục ký gửi và bản ghi nhớ giữa hai bên theo đúng quy định của Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-co-chuyen-hoa-thuong-thich-thien-chieu-tuyet-thuc-post1139867.html