Không có chuyện cho tồn tại tường chắn khổng lồ trái phép

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang bác thông tin cho rằng thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư cho tồn tại tường chắn khổng lồ xây dựng trái phép.

Ngày 8-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, khẳng định không có chuyện Sở Xây dựng, UBND TP Nha Trang thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư cho tồn tại tường thành khổng lồ xây dựng trái phép tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (còn gọi là dự án Marina Hill) ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang.

Tường chắn khổng lồ trái phép ngày càng rệu rã. Ảnh: CTV

Tường chắn khổng lồ trái phép ngày càng rệu rã. Ảnh: CTV

Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ tường chắn trên, chủ đầu tư dự án Marina Hill là Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (gọi tắt là Công ty Đồi Xanh) có đơn kêu cứu xin cho tồn tại công trình xây dựng sai nội dung giấy phép. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND TP Nha Trang nghiên cứu, tham mưu để UBND tỉnh trả lời đơn kêu cứu. Cuối tháng 2-2019, Sở Xây dựng, UBND TP Nha Trang có cuộc làm việc với đại diện Công ty Đồi Xanh để xem xét, rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan.

Tại cuộc làm việc này, chủ đầu tư có trình bày hướng khắc phục, xin cho tồn tại tường chắn. “Chúng tôi chỉ xem xét tất cả các vấn đề liên quan để báo cáo UBND tỉnh; trong đó có việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Đồi Xanh. Không hề có chuyện lãnh đạo Sở Xây dựng, UBND TP Nha Trang thống nhất cho tồn tại tướng chắn như giám đốc Công ty Đồi Xanh trả lời trên một số báo”- ông Trần Văn Thọ thông tin.

Tường chắn khổng lồ trái phép nằm ngay trên đầu nhà dân. Ảnh: VN

Cũng theo ông Thọ, hiện nay UBND TP Nha Trang vẫn đang chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục thi hành quyết định của UBND tỉnh về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Đồi Xanh.

Theo quyết định ban hành ngày 18-1, UBND tỉnh buộc Công ty Đồi Xanh tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp tại dự án Marina Hill. Thời gian thực hiện là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế trên. Nếu quá thời hạn mà công ty này không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn theo quyết định trên nhưng Công ty Đồi Xanh vẫn không thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm. Do đó, hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành các bước để cưỡng chế phá dỡ. “Trong tuần tới, Sở Xây dựng, UBND TP Nha Trang cùng các cơ quan chức năng sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện”- ông Thọ nói.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND TP Nha Trang cũng bác bỏ thông tin cho rằng chính quyền TP thống nhất cho tồn tại tường chắn. “Hiện UBND TP Nha Trang vẫn đang thực hiện quyết định cưỡng chế của UBND tỉnh. Việc đề nghị của chủ đầu tư sẽ do UBND tỉnh xem xét, quyết định”

Lãnh đạo Sở Xây dựng kiểm tra tường chắn trái phép.

Trước đó, ngày 15-2 UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn truyền đạt kết luận của thường trực UBND tỉnh, yêu cầu UBND TP Nha Trang tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện quyết định cưỡng chế ngày 18-1 của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm việc, thống nhất với Sở Tài chính trong việc triển khai thực hiện phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH Đồi Xanh tại các ngân hàng để đảm bảo toàn bộ kinh phí thực hiện tháo dỡ công trình tường chắn đất xây dựng sai giấy phép được cấp. Lý do là mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đều do công ty này chi trả theo quy định.

Tường chắn đổ xuống nhà dân. Ảnh: VN

Như Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh, tháng 10-2017, Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Đồi Xanh thi công dự án Marina Hill trên, trong đó tường chắn bao quanh dự án được xây cao 4 m, có kết cấu bằng đá chẻ, cách nhà dân ít nhất 7 m. Tháng 4-2018, chủ đầu tư bắt đầu xây dựng tường chắn với việc xây cao gấp bốn lần so với giấy phép, tức cao đến 16 m, tự thay đổi kết cấu bằng bê tông, gạch; nhiều đoạn cách nhà dân chưa được… 20 cm.

Tháng 9-2018, khi tường thành khổng lồ sắp hoàn thành, Sở Xây dựng mới xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đồi Xanh do thi công sai giấy phép, buộc dừng thi công; đồng thời yêu cầu bổ sung hồ sơ, điều chỉnh thiết kế. Thế nhưng, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện tường chắn.

Đến khi có đến 21 người chết do hàng loạt vụ sạt lở núi ở TP Nha Trang hôm 18-11-2018, trong đó có vụ vỡ hồ bơi vô cực đang xây dựng trên sườn núi Cô Tiên tại dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú làm chết bốn người trong gia đình thầy giáo, người dân sống dưới tường chắn dự án Marina Hill hoảng loạn, lo sợ, báo chí phản ánh, Sở Xây dựng vào cuộc xử lý.

Tường chắn khổng lồ luôn đe dọa trên đầu nhà dân. Ảnh: VN

Từ đầu tháng 1-2019, nhiều đoạn của tường chắn dự án Marina Hill ngày càng bung ra, vỡ đổ xuống khu vực nhà dân và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. UBND xã Vĩnh Ngọc đã sơ tán khẩn cấp 17 hộ gia đình có nhà gần tường chắn, đến ở tạm nơi khác. Sở Xây dựng có nhiều công văn yêu cầu Công ty Đồi Xanh phải tiến hành tháo tường chắn đang có nguy cơ đổ sập xuống đầu nhà dân.

Sở Xây dựng cũng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư phải lập, trình phương án để thẩm định và tiến hành phá dỡ tường chắn. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành. Lãnh đạo Công ty Đồi Xanh vẫn khăng khăng cho rằng tường chắn trên chắc chắn, an toàn 100% và kiên quyết không tháo dỡ. Mặt khác, chủ đầu tư đổ lỗi do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng sai với thiết kế.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-dong-san/khong-co-chuyen-cho-ton-tai-tuong-chan-khong-lo-trai-phep-820631.html