'Không có chuyện cầu thủ Hà Nội FC tự ý xé rào, tập trung ĐTQG muộn'

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bác thông tin nhóm cầu thủ Hà Nội FC tự ý tập trung ĐTQG muộn vì dự gala vinh danh bóng đá Thủ đô của CLB tối 1/11.

Sau khi trở về Hà Nội từ Quảng Nam cùng chiếc Cúp Quốc gia lịch sử, các cầu thủ đội bóng Thủ đô đã tham dự vào gala Vinh danh bóng đá Thủ đô - “Tự hào Hà Nội, Vinh quang Việt Nam” trên sân vận động Hàng Đẫy vào tối 1/11.

Do buổi lễ vinh danh kết thúc muộn nên nhóm 7 cầu thủ của Hà Nội FC được tập trung lên ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp UAE và Thái Lan, đã không thể tập trung cùng đội tuyển trong ngày 1/11 và chỉ có mặt ở địa điểm đóng quân vào trưa hôm sau (2/11).

Lễ Vinh danh bóng đá Thủ đô hoành tráng Hà Nội FC tổ chức ở sân Hàng Đẫy tối 1/11. (Ảnh: Vy Vũ).

Lễ Vinh danh bóng đá Thủ đô hoành tráng Hà Nội FC tổ chức ở sân Hàng Đẫy tối 1/11. (Ảnh: Vy Vũ).

Đây là lý do xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các cầu thủ Hà Nội FC tự ý “xé rào” lên tập trung đội tuyển muộn, thậm chí còn thông tin cho rằng HLV Park Hang Seo “phiền lòng” vì ý thức kỷ luật các học trò ở đội bóng Thủ đô. Tuy nhiên, cả VFF và Ban lãnh đạo Hà Nội FC đều đã chính thức lên tiếng, bác bỏ thông tin nói trên.

Cụ thể, trao đổi với VOV, Giám đốc điều hành Hà Nội FC Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Không có chuyện cầu thủ Hà Nội FC vì dự lễ Vinh danh bóng đá Thủ đô khiến VFF phải ra mặt xin phép HLV Park Hang Seo lên muộn cho nhóm cầu thủ này. Từ khi có công văn triệu tập, lãnh đạo Hà Nội FC đã phản hồi, xin phép cho các cầu thủ tập trung vào trưa 2/11”.

VFF bác bỏ thông tin cầu thủ Hà Nội FC tự ý tập trung ĐTQG muộn vì dự Lễ Vinh danh bóng đá Thủ đô tối 1/11. (Ảnh: Vy Vũ).

Trong khi đó, nói về vụ việc này, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Hà Nội FC phải được sự cho phép từ VFF và Ban huấn luyện ĐTQG từ trước mới để cầu thủ của CLB lên tập trung muộn như vậy. Nói họ tự ý tập trung muộn hay vô kỷ luật vì dự gala vinh danh là không chính xác. Họ đã xin phép từ trước và được HLV Park Hang Seo đồng ý”.

ĐT Việt Nam hiện đang trong đợt tập trung từ 28/10 để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) đều trên sân nhà Mỹ Đình. Hà Nội FC đóng góp 7 cầu thủ trong đợt tập trung lần này của ĐTQG và U22 Việt Nam gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh, Trần Văn Kiên và Ngân Văn Đại./.

Minh An/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/khong-co-chuyen-cau-thu-ha-noi-fc-tu-y-xe-rao-tap-trung-dtqg-muon-974702.vov