Không có chuyện cấm các loại xe lưu thông qua tỉnh Sơn La

Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho rằng thông tin cấm các loại xe lưu thông qua tỉnh Sơn La là không đúng sự thật.

Cuối giờ chiều 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở bản Bãi Đu, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng đã cấm các loại xe lưu thông, trừ xe cung cấp thực phẩm, vật tư y tế và đồ dùng thiết yếu. Thông tin này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và dư luận.

 Thông tin không đúng trên mạng xã hội.

Thông tin không đúng trên mạng xã hội.

Trước thông tin trên, ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho rằng đây là thông tin không đúng sự thật. Thời gian qua, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên (Sơn La) đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc hạn chế ra, vào theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La, không có chuyện “ngăn sông, cấm chợ”, cấm hoàn toàn các phương tiện qua lại.

Theo ông Đào Văn Nguyên, huyện Phù Yên đã ban hành công văn chỉ đạo thực hiện các biện pháp theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và đến nay 2 chốt này đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng được theo yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.

Cũng theo ông Nguyên, 2 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Yên tại bản Bãi Đu, xã Tân Lang và bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi từ khi thành lập ngày 30/3 đến nay đã kiểm tra gần 2.500 lượt phương tiện qua lại, kiểm soát y tế gần 4.800 lượt người.

Mỗi lượt người và phương tiện qua lại đều được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch Covid-19, gồm: Dừng xe, xuất trình giấy tờ, hướng dẫn rửa tay khử khuẩn sát trùng, hướng dẫn đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế và lịch trình đi lại... Qua đó, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về phòng, chống dịch bệnh./.

PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-co-chuyen-cam-cac-loai-xe-luu-thong-qua-tinh-son-la-1033636.vov