Không có cầu thủ Việt Nam trong tốp 10 'shopping' Đông Nam Á

Theo định giá mới nhất của Transfermarkt, cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á là thủ môn Neil Etheridge của Philippines, đang chơi cho Cardiff City ở Championship (Anh) với giá trị 3 triệu euro (hơn 78 tỷ đồng). Đây là số tiền mà ngay một “đại gia” ở V.League có thể “sinh sống” trong 1 năm.

Cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á là thủ môn Neil Etheridge của Philippines

Cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á là thủ môn Neil Etheridge của Philippines

Đứng thứ hai là ngôi sao Thái Lan Chanathip đang chơi ở J.League 1, 2,4 triệu euro (hơn 63 tỷ đồng).

Ngoài “Messi Thái” trong tốp 10 cầu thủ Đông Nam Á giá trị nhất còn có tới 4 tuyển thủ xứ Chùa Vàng: hậu vệ Bunmathan (1 triệu euro, đứng thứ 3), tiền đạo Dangda (900 ngàn euro, thứ 4), tiền vệ Thitipan (600 ngàn euro, thứ 5) và thủ môn Kawin (500 ngàn euro, thứ 7). Ngoài Etheridge, Philippines còn có 2 cầu thủ, Malaysia 1 và Indonesia 1.

Trong khi đó, với việc mất suất bắt chính ở CLB Muangthong United, thủ môn tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã giảm giá mạnh, từ 300 ngàn euro chỉ còn 200 ngàn euro, ngang bằng với Công Phượng và Xuân Trường. Việc các cầu thủ Việt Nam thất bại khi ra nước ngoài thi đấu là nguyên nhân khiến giá trị khiêm tốn trên thị trường chuyển nhượng quốc tế.

Dương Cầm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/khong-co-cau-thu-viet-nam-trong-top-10-shopping-dong-nam-a-2993594/