'Không có cảnh rã đám, chợ chiều trong Chính phủ sau Đại hội XIII'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh nhiều thành viên Chính phủ tuy không trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhưng sẽ làm hết trách nhiệm của mình.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 tổ chức chiều 2/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận được câu hỏi về việc kiện toàn nhân sự Chính phủ sau Đại hội Đảng XIII.

Bộ trưởng Dũng cho biết kiện toàn các cơ quan Quốc hội, Chính phủ là công việc tiếp theo sau Đại hội. Thời điểm nào thực hiện thì thì lãnh đạo, Đảng Nhà nước sẽ bàn theo quy trình nhân sự.

Tuy nhiên, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần không có “rã đám, chợ chiều”.

“Chúng tôi làm ngày nào thì làm đến nơi, nghỉ ngày nào thì nghỉ rõ ràng. Không có lợi dụng xế chiều. Chúng tôi không phải là ủy viên Trung ương nhưng vẫn là thành viên Chính phủ, là bộ trưởng thì với trách nhiệm sẽ làm việc hết sức mình”, ông chia sẻ.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: H.T.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: H.T.

Ngày 30/1, Đại hội Đảng XIII đã bầu 200 ủy viên Ban Chấp hành khóa XIII, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 2 phó thủ tướng tái cử là ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Có 15 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 18 thứ trưởng (đương nhiệm) được bầu là ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong số này, 2 bộ trưởng, trưởng ngành (Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long) và 4 thứ trưởng lần đầu đắc cử vị trí ủy viên chính thức. Cả 4 thứ trưởng tham gia lần đầu đều thuộc ngành công an.

Trong khi đó, tại Đại hội XII, chỉ 8 trong số 22 bộ trưởng, trưởng ngành được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Tại Đại hội XIII, có 2 thứ trưởng được bầu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Nhiều thành viên Chính phủ đắc cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Thuận Thắng.

Ông Phùng Xuân Nhạ (Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo) và ông Triệu Tài Vinh (Phó ban Kinh tế Trung ương) là các ủy viên Trung ương khóa XII có tên trong danh sách bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhưng không trúng cử.

Khối tư pháp có 3 đại diện tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Phó chánh án thường trực TAND tối cao Lê Hồng Quang.

Hiếu Công

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-co-canh-ra-dam-cho-chieu-trong-chinh-phu-sau-dai-hoi-xiii-post1180062.html