Không có bàn thắng trong trận SHB Đà Nẵng gặp Sana Khánh Hòa BVN

Trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2018, chiều 18/9, trên Sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng), đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã bị đội khách Sana Khánh Hòa BVN cầm hòa với tỷ số 0-0.

Trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2018, chiều 18/9, trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng), đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã bị đội khách Sana Khánh Hòa BVN cầm hòa với tỷ số 0-0.

Trước khi trận đấu diễn ra, SHB Đà Nẵng với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng đã cho thấy những khó khăn về mặt nhân sự của đội bóng này ở mùa giải năm nay. Trận thua Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước đã khiến khoảng cách giữa họ và những đội bóng xếp sau bị thu hẹp đáng kể, trong khi V-League 2018 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Về lý thuyết, nếu để thua ở những vòng đấu còn lại, trong khi các đội bóng phía dưới có được những chiến thắng, SHB Đà Nẵng sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.

Khó khăn càng chồng chất với SHB Đà Nẵng, khi tiền đạo Đỗ Merlo đã chia tay với đội bóng sông Hàn sau 10 năm gắn bó vì lý do sức khỏe, trong khi tiền đạo Hà Đức Chinh lại không có được phong độ ổn định sau kỳ ASIAD. Để khỏa lấp vị trí này, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương buộc phải đẩy trung vệ Ewode lên đá vị trí tiền đạo, nhưng sự thay đổi này vẫn chưa mang lại hiệu quả, do đó cuộc tiếp đón Sana Khánh Hòa BVN được dự báo sẽ rất khó khăn cho SHB Đà Nẵng. Điểm tựa của SHB Đà Nẵng lúc này là được thi đấu trên sân nhà, cùng sự cổ vũ của các cổ động viên.

Trong khi đó, với tài thao lược của huấn luyện viên Võ Đình Tân đã biến đội bóng không "sao" của Sana Khánh Hòa BVN trở thành một tập thể khó bị đánh bại, bằng chứng là đội bóng này vừa cầm hòa tân vương V-League 2018 Hà Nội FC ở vòng đấu trước, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước SHB Đà Nẵng sẽ giúp Sana Khánh Hòa BVN gia tăng khoảng cách với các đội xếp sau là Sông Lam Nghệ An và FLC Thanh Hóa trong cuộc đua ngôi vị Á quân V.League 2018.

Bước vào hiệp 1, với tính tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội chủ động chơi thận trọng để thăm dò đối thủ, nên những phút đầu của trận đấu không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Phút thứ 10 của trận đấu, tiền đạo Nguyễn Hoàng Quốc Chí bên phía Sana Khánh Hòa BVN có tình huống đối mặt với thủ thành Nguyễn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng, nhưng cầu thủ này dứt điểm quá hiền nên thủ môn của SHB Đà Nẵng dễ dàng hóa giải. Đến phút 18, tiền đạo Hà Đức Chinh bên phía SHB Đà Nẵng có pha sút bóng căng từ bên ngoài vòng cấm địa, tuy nhiên thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh có pha đấm bóng kịp thời. Những phút sau đó, hai đội chơi đôi công, nhưng các cầu thủ của hai đội không tận dụng thành công. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Ngay ở phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ Sana Khánh Hòa BVN đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn mở tỷ số và đây cũng là lúc để SHB Đà Nẵng tận dụng những những pha phản công sắc bén. Phút thứ 55, từ pha phản công bên phía cánh trái theo hướng tấn công, bóng đến đầu của tiền đạo Hà Đức Chinh, nhưng cầu thủ này đã đánh đầu đi chệch cọt dọc đội khách. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng bên phía SHB Đà Nẵng có pha đi bóng kỹ thuật, vượt qua hậu vệ của đội khách và thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm địa, tuy nhiên tiền vệ Hermann không chạm được chân vào bóng.

Phút thứ 64, Sana Khánh Hòa BVN có pha bóng phản công nhanh, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo Lâm Ti Phông lại đi trúng vào trí của thủ môn Nguyễn Thanh Bình đã chọn sẵn. Những phút sau đó, đội khách Sana Khánh Hòa BVN chơi tốt hơn và có nhiều tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Bình bên phía đội chủ nhà, tuy nhiên những cú dứt điểm của tiền đạo Toure Youssouf, Lâm Ti Phong không thắng được thủ môn đội chủ nhà hoặc đi ra ngoài. Những phút cuối của trận đấu, hai đội có những pha ăn miếng, trả miếng, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng vẫn xếp ở vị trí thứ 10, còn đội khách Sana Khánh Hòa BVN vẫn xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách giữa họ và các đội bóng xếp sau sẽ bị thu hẹp, bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, đội xếp thứ 3 là Sông Lam Nghệ An đang dẫn Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0./.

Quang Nhiều (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khong-co-ban-thang-trong-tran-shb-da-nang-gap-sana-khanh-hoa-bvn/525252.vnp