Không có bản quyền, người hâm mộ Việt Nam xem bóng đá ASIAD ở đâu?

Bình luận viên Quang Huy cho rằng, ở thời đại 4.0, dù VTV không có được bản quyền ASIAD 18, người hâm mộ vẫn sẽ tìm mọi cách để xem các trận đấu hay.

Một ứng dụng xem ASIAD 18 được quảng cáo trên Youtube.

Trao đổi với Lao Động, bình luận viên Vũ Quang Huy tiết lộ thông tin, Youtube sẽ phát sóng các trận đấu của ASIAD 18 để phục vụ người xem. Tuy nhiên, việc theo dõi giải đấu qua kênh Youtube khó có thể đạt được sự tập trung và mức độ rộng rãi giống như với VTV.

Nhưng đây cũng là một lựa chọn để an ủi người hâm mộ khi bản quyền bóng đá ASIAD 18 không đến được với Việt Nam.

Theo dõi các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam ở ASIAD 18 trong hoàn cảnh không có bản quyền là một thách thức đối với khán giả Việt. Đây là lúc người hâm mộ thể hiện kỹ năng công nghệ tìm kiếm của mình.

Một chuyên gia truyền hình làm việc tại VTVcab cho hay, hiện nay, các đơn vị kinh doanh công nghệ đang lên cơn sốt trong việc tạo ra các web, app để phục vụ phần mềm xem giải đấu ASIAD.

Gõ từ khóa “app xem ASIAD 2018” trên google, trong vòng khoảng 0,35 giây đã cho ra 411.000 kết quả. Trong đó phổ biến là các ứng dụng hướng dẫn xem trực tiếp ASIAD 2018. Một trang web nổi tiếng vế bóng đá thậm chí còn khẳng định, dù VTV không có bản quyền, người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể xem miễn phí.

Theo chuyên gia truyền hình, các ứng dụng xem ASIAD là giải pháp để làm thỏa mãn cơn khát của người hâm mộ. Vì thực tế, trước đó họ đã bị hụt hẫng quá lớn trong sự việc VTV không thể mua bản quyền giải đấu.

Tiết lộ với PV, chuyên gia này cho hay, thực tế VTVcab cũng có ý định mua bản quyền ASIAD 18. Tuy nhiên, cái giá mà đối tác đưa ra là quá phi lý.

Sức nóng của các cầu thủ U23 được cho là nguyên nhân chính khiến đối tác hét giá bản quyền bóng đá ASIAD 18 đối với Việt Nam. Mới năm trước thôi, họ còn miễn phí bản quyền giải đấu. Năm 2014, khi đội tuyển Olympic Việt Nam bắt đầu đá tốt thì giá bản quyền ASIAD vẫn chỉ có 200.000 USD.

Việc nhiều cầu thủ U23 có mặt trong tuyển Olympic Việt Nam được cho là nguyên nhân khiến đối tác hét giá bản quyền ASIAD 18 với VTV.

Những năm trước đó, vì sao giá bản quyền giải đấu này rẻ bèo, thậm chí miễn phí là vì người hâm mộ không quá quan tâm. Thời điểm đó Việt Nam cũng chưa có thế hệ vàng U23 hiện nay.

"Thực tế là, chính vì sức nóng của U23 Việt Nam đã khiến đối tác thổi giá bản quyền ASIAD 18 đối với VTV. Họ gây khó khi bắt chúng ta mua cả gói mà không cho mua lẻ từng bộ môn. Sắp tới nếu U23 Việt Nam được đi đá World Cup hay chỉ cần vô địch AFF Cup cuối năm nay thôi, các đơn vị truyền hình Việt Nam sẽ còn phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong việc mua bản quyền các giải đấu", chuyên gia truyền hình khẳng định.

Đào Bích

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/khong-co-ban-quyen-nguoi-ham-mo-viet-nam-xem-bong-da-asiad-o-dau-625008.ldo