Không chú ý biển cảnh báo nguy hiểm, người phụ nữ lao cả người và xe xuống hố sâu 5m

Một phụ nữ ở Thái Lan không may lao xuống hố nước sâu 5m trong quá trình điều khiển xe máy trong đêm tối và bị gãy chân trái.

Nạn nhân được xác định là cô Sunisa Samnakorn (26 tuổi). Vào đêm ngày 22/12, khi đang di chuyển gần công trường ở thành phố Nonthaburi, Thái Lan, người phụ nữ do thiếu quan sát đã lao cả xe và người xuống hố nước sâu 5m. Hậu quả, người phụ nữ bị gãy chân trái.

Hiện trường xảy ra tai nạn là một phần trong dự án mà Công ty Điện lực thành phố đang tiến hành sửa chữa. Theo đó, 2 khối bê tông rộng 1m và rộng 3m đã được tháo dỡ và để hở ra khoảng trống khá rộng cho các nhân viên điện lực làm việc. Tuy nhiên, các công nhân cũng đã dựng sẵn biển cảnh báo màu cam và bật đèn tín hiệu để cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Do không quan sát, người phụ nữ điều khiển xe máy lao xuống hố sâu 5m và bị gãy chân trái. (Ảnh: Newsflare)

Do không quan sát, người phụ nữ điều khiển xe máy lao xuống hố sâu 5m và bị gãy chân trái. (Ảnh: Newsflare)

Nhưng trong khi điều khiển xe máy di chuyển gần công trường vào lúc 1 giờ sáng ngày 22/12, cô Sunisa đã không chú ý tới biển cảnh báo và tiếp tục lái xe thẳng hướng có hố nước sâu. Sau đó, người phụ nữ ngã xuống hố sâu đầy nước phía dưới.

Lực lượng y tế đã được huy động tới hiện trường, trong khi các nhân viên cứu hộ đã phải trèo hẳn xuống dưới hố nước để buộc nạn nhân vào cáng sau đó dùng cần trục kéo lên và chuyển người phụ nữ lên trên mặt đất để đưa tới bệnh viện cứu chữa. Dù bị gãy chân trái, nhưng vết thương của cô Sunisa không gây nguy hiểm tới tính mạng.

Một nhân viên cứu hộ chia sẻ, hố nước rất sâu và toàn nước bẩn phía dưới. Nạn nhân đã vô cùng may mắn khi chỉ bị thương nhẹ và vết thương không bị nhiễm trùng. Khi được giải cứu, nạn nhân cho hay trước đó cô không quan sát kỹ và không để ý tới biển báo nguy hiểm nên đã lái xe đi thẳng và rơi xuống hố nước sâu.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/khong-chu-y-bien-canh-bao-nguy-hiem-nguoi-phu-nu-lao-ca-nguoi-va-xe-xuong-ho-sau-5m-273485.html