Không chủ quan với cúm mùa
ĐBP - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 500 ca mắc cúm mùa. Số ca mắc chủ yếu tập trung ở huyện Điện Biên, huyện Mường Chà, TP. Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé; còn lại rải rác ở các huyện, thị. Trong đó, ngày 9/2, ghi nhận ổ dịch với 27 ca mắc cúm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Đây là diễn biến dịch bệnh thông thường hàng năm, người dân không nên hoang mang, song cũng cần chủ động trong phòng ngừa và điều trị cúm mùa.
Cúm mùa gia tăng

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh mắc cúm mùa điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ.
Vừa qua, Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ phát hiện ổ dịch cúm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Theo đó, từ ngày 5/2, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh ghi nhận một số học sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc cúm, như sốt nhẹ, ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm họng. Nhà trường đã báo cho Trạm Y tế phường Tân Thanh và Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ xuống giám sát ca bệnh, điều tra xác minh và chẩn đoán. Ba ngày sau, 27 học sinh có cùng biểu hiện như trên. Tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc cúm trên đều được Trạm Y tế phường Tân Thanh giám sát và theo dõi, hiện tại không có ca bệnh nào biến chứng nặng. Trong đó, 7 mẫu bệnh phẩm được lấy xét nghiệm, kết quả dương tính với cúm mùa (cúm A/H3pdm).
Bác sĩ Phạm Đức Tài, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hiện tại tình hình mắc cúm tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đang được giám sát chặt chẽ, các ca bệnh đều được quản lý và cách ly điều trị. Trường đã tiến hành các biện pháp xử lý môi trường, vệ sinh trong và ngoài lớp học, khử khuẩn tại lớp học, khu ký túc xá có học sinh bị bệnh. Đồng thời, tuyên truyền các bài truyền thông phòng bệnh cúm, tăng cường hoạt động giám sát phát hiện các ca bệnh mới để có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời.

Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ hướng dẫn bệnh nhân mắc cúm mùa cách chăm sóc sức khỏe.
Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ tiếp nhận và điều trị cho 9 trường hợp mắc cúm tại ổ dịch Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Các ca mắc cúm đều có triệu chứng như sốt, ho, viêm đường hô hấp, viêm phế quản.
Theo bác sĩ Quàng Thị Vân, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ, các trường hợp trên nhập viện với các triệu chứng như sốt cao, ho nhiều, uống thuốc không hạ sốt, chảy dịch mũi nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém… Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của học sinh mắc cúm mùa tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đều đã ổn định, 6/9 trường hợp đã được xuất viện.
Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân đến khám với những triệu chứng ban đầu là đau đầu, sốt, ho, đau họng… gia tăng. Bệnh nhân đến khám ở nhiều lứa tuổi khác nhau, được khám lâm sàng, xét nghiệm để xác định bệnh cúm và chuyển tới khoa Bệnh nhiệt đới điều trị.

Bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân mắc cúm mùa.
Bác sĩ Hoàng Thị Hồng Thơm, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh cho biết: Khoảng 1 tuần gần đây số lượng bệnh nhân cúm mùa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cao hơn tuần trước. Dù cúm mùa là bệnh truyền nhiễm phổ biến, thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2 - 7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mãn tính có thể diễn biến nặng, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Do vậy, người dân không nên chủ quan, lơ là trong phòng ngừa, điều trị bệnh cúm mùa.
Chủ động phòng ngừa
Trước diễn biến của dịch bệnh cúm mùa và thời tiết thuận lợi để các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường công tác, giám sát, phòng, chống dịch bệnh cúm trên người. Các cơ sở y tế toàn tỉnh đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư và thiết bị y tế thực hiện công tác khám, chữa bệnh; phối hợp chặt chẽ trong giám sát trường hợp cúm, nghi ngờ viêm phổi nặng do vi rút trên địa bàn, báo cáo kịp thời ca bệnh hoặc nghi bệnh. Đồng thời tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đeo khẩu trang phòng ngừa bệnh cúm.
Sau thông tin nhiều ca bệnh biến chứng nặng và tình hình dịch cúm tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc diễn ra phức tạp và ở nước ta cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc cúm mùa phải thở máy, ý thức phòng bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên rõ rệt. Nhiều người dân đã tự bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách tiêm vắc xin phòng cúm, thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người.
Tranh thủ ngày nghỉ, cả gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn, thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên đã đến Trung tâm tiêm chủng Nam Thanh để tiêm vắc xin cúm. Chị Nhàn chia sẻ: Nghe thông tin bệnh cúm đang gia tăng nên tôi đưa con và cháu đi tiêm vắc xin cúm. Tôi cũng chủ động phòng chống bệnh bằng cách đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Sau khi tiêm, tôi cảm thấy yên tâm hơn, mong muốn các con, cháu sẽ được bảo vệ khỏi các chủng vi rút cúm khác nhau để luôn khỏe mạnh.
Diễn biến thời tiết đặc trưng mùa đông xuân ở miền Bắc với khí hậu gió mùa lạnh, hanh khô, nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan qua đường hô hấp như bệnh cúm mùa. Trên thực tế, nhiều người nghĩ cúm mùa là bệnh nhẹ nên không khám sớm. Tuy nhiên, với người có bệnh nền, cúm có thể gây biến chứng nặng. Khi nhập viện muộn, bệnh nhân suy đa cơ quan, điều trị rất khó khăn.

Người dân tiêm vắc xin cúm tại Trung tâm tiêm chủng Nam Thanh.
Để chủ động phòng chống cúm mùa, bác sĩ Phạm Đức Tài, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Cách tốt nhất để phòng bệnh cúm mùa và các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra là tiêm vắc xin cúm hàng năm. Bên cạnh việc tiêm vắc xin phòng bệnh cúm, người dân cần giữ ấm cho cơ thể, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay trước và sau khi ăn, vệ sinh mũi và họng bằng nước muối sinh lý hàng ngày; đảm bảo vệ sinh đường hô hấp đúng cách. Cùng với đó, chú ý tập thể dục và sống lạnh mạnh, tránh đến những nơi có người bị mắc bệnh cúm mùa, trách tiếp xúc với những người có dấu hiệu bệnh về hô hấp. Đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, môi trường ngoài trời đông đúc. Đặc biệt, khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời. Người dân không tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng vi rút (như thuốc Tamiflu) mà cần phải theo hướng dẫn và chỉ định của thầy thuốc.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/y-te/khong-chu-quan-voi-cum-mua











