Không chủ quan trong chuẩn bị nhân sự đại hội cấp trên cơ sở

Chiều 1-7, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp ủy đã tập trung tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng đến ngày 15-5, có 17.118/17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội, đạt 100%.

Tính đến ngày 29-6, toàn Đảng bộ thành phố đã có 2.309/2.310 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 99,96%; chỉ còn duy nhất một chi bộ cơ sở chưa tổ chức xong đại hội. 6/50 đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đã tổ chức đại hội thành công, trong đó có 3 đại hội điểm.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu kết luận tại hội nghị

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá đây là kỳ đại hội thành công về nhiều mặt, trong đó nhân sự có năng lực, trình độ cao hơn; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ cũng bảo đảm yêu cầu.

Báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy cũng xác định rõ 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tiếp tục tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, phải tập trung tham mưu làm tốt công tác nhân sự đại hội, nắm chắc tình hình ở các cơ sở, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, kinh nghiệm rất quan trọng trong tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đại hội cơ sở vừa qua là nếu lơ là, chủ quan thì ngay cả những đơn vị tưởng chừng không có vấn đề khó khăn cũng có thể xảy ra sự cố.

Song, nếu ban tổ chức và cấp ủy quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể, sâu sắc thì ngay cả là tổ chức Đảng nằm trong diện cần củng cố, phải quan tâm vẫn tổ chức thành công đại hội. Cụ thể là 83/83 tổ chức cơ sở Đảng thuộc diện theo dõi theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đều đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiền Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971553/khong-chu-quan-trong-chuan-bi-nhan-su-dai-hoi-cap-tren-co-so