Không chủ quan, lơ là với dịch bệnh COVID-19

Sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ninh Bình là một trong 12 tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung của Chỉ thị 16, trong đó có việc giãn cách xã hội ít nhất thêm 1 tuần nữa đến hết ngày 22/4 và tùy tình hình có thể kéo dài đến 30/4. Thực hiện yêu cầu đó, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là người dân đã nghiêm túc và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh thần không chủ quan, lơ là, chung sức nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Các lực lượng chức năng xã Yên Mạc (Yên Mô) tuyên truyền, nhắc nhở người kinh doanh, buôn bán chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Ảnh Minh Quang

Vào những ngày cuối tuần trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, bãi để xe tại siêu thị BigC Ninh Bình luôn chật kín với vài chục xe ô tô và hàng trăm xe máy của người dân đến mua sắm, xem phim, ăn uống, vui chơi, sử dụng các dịch vụ tại siêu thị. Tuy nhiên, vào buổi tối một ngày cuối tuần thứ 3 thực hiện giãn cách xã hội, lượng người đến siêu thị có thể tính đếm được chỉ khoảng trên chục người, dù siêu thị là nơi người dân được phép đến mua bán, giao dịch.

Chị Nguyễn Thị Vân, nhân viên thu ngân tại siêu thị BigC cho biết: Những ngày vừa qua, thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân thực hiện nghiêm quy định đến nơi công cộng, tất cả đều đeo khẩu trang, trong hoạt động mua bán cách xa nhau 2m, trước khi vào và khi về đều sử dụng nước sát khuẩn để rửa tay.... Siêu thị cũng cắt cử người giám sát, nhắc nhở khách hàng và thực hiện nghiêm việc sát trùng, sát khuẩn, vệ sinh phương tiện, đồ dùng, các mặt hàng trong khu vực siêu thị, đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Tại các khu công cộng trên địa bàn thành phố Ninh Bình như công viên núi Non Nước, khu Quảng trường Đinh tiên Hoàng Đế, cổng Tràng An... vào các buổi chiều cũng chỉ lác đác người dân tham gia tập thể dục, đi dạo với quy mô ít người. Tại công viên núi Non nước, lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của thành phố Ninh Bình và phường Thanh Bình đã thực hiện chắn cổng vào, không để người dân vào trong khu vực công viên, đồng thời thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, chỉ ra ngoài khi có nhiệm vụ cần thiết, việc luyện tập thể dục thể thao phải cách xa nhau từ 2m trở lên...

Chị Trần Thị Bích Hà, phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) cho biết, cả ngày ở nhà cũng bí bách, nhất là với trẻ nhỏ, buổi chiều thời tiết thoáng mát, tôi đẩy xe cho con đi dạo 1 chút gần nhà, ở những nơi không có người đi lại, rồi nhanh chóng lại về nhà. Gia đình thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, rất ít khi ra ngoài, chung tay cùng cộng đồng chống dịch hiệu quả.

Siêu thị Big C vắng bóng người mua hàng. Ảnh: Minh Quang

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến cáo của Bộ Y tế, để hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và đội ngũ y bác sỹ- những người ở tuyến đầu chống dịch, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, bố trí đo thân nhiệt, khai báo y tế cho tất cả những người vào bệnh viện. Yêu cầu tất cả mọi người ra vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn rửa tay nhanh, khai báo y tế.

Các cơ sở y tế cũng hạn chế số lượng người bệnh vào điều trị nội trú một cách hợp lý, không còn cảnh đông người xếp hàng, ngồi chờ tại các khu vực khám, thanh toán BHYT... Người dân đến khám chữa bệnh được nhắc nhở ngồi cách xa nhau trong khoảng cách 2 mét, thực hiện nghiêm quy định mỗi người bệnh chỉ 1 người nhà chăm sóc. Ông Nguyễn Văn Quý, xã Phú Long (huyện Nho Quan) chăm sóc người nhà tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan cho biết: Người nhà tôi bệnh nặng, bất đắc dĩ mới phải nhập viện điều trị nội trú. Thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội nên chỉ mình tôi ở lại chăm sóc. Tại phòng bệnh nội trú, các giường bệnh được bố trí cách xa nhau 2m, người bệnh và người nhà đều đeo khẩu trang, ít tiếp xúc, chuyện trò với nhau, ăn uống cũng đồ dùng riêng và thực hiện phân loại rác thải y tế, rác thải sinh hoạt ngay tại từng khoa bệnh...

Đồng chí Vũ Quang Dung, Chủ tịch UBND xã Yên Mạc (huyện Yên Mô) cho biết: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ở tuần thứ 3 đã nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân trên địa bàn xã. Theo đó, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Đài truyền thanh xã cập nhật những thông tin mới nhất về các văn bản, chỉ thị và tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện để nhân dân nắm được và nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Đặc biệt, trong những ngày này, Đài truyền thanh, lực lượng công an, an ninh trật tự xã thường xuyên tuyên truyền về Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc Ninh Bình là một trong những địa phương tiếp tục thực hiện về giãn cách xã hội ít nhất thêm 1 tuần nữa đến hết ngày 22/4 để người dân hiểu đúng và chấp hành nghiêm túc. Ngoài ra, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng trực quan, qua băng zôn, áp phích, khẩu hiệutại các trục đường chính trên địa bàn xã, các nơi công cộng như chợ, nhà văn hóa khu dân cư...

Với việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, người dân đã nắm bắt được và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài. Các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, tập luyệnTDTT vẫn đóng cửa, chỉ còn các chợ, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược; hoạt động của các cơ sở sản xuất được hoạt động bình thường, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung đông người trong các khu dân cư...

Có thể nói, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền, các biện pháp kiểm tra nhắc nhở của các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, hầu hết người dân nắm được các quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp,từ đóđều có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, không chủ quan, lơ là, đoàn kết, chung tay “chống dịch như chống giặc” nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnhCOVID-19 trong cộng đồng.

Mỹ Hạnh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/khong-chu-quan-lo-la-voi-dich-benh-covid19-20200419011037973p3c24.htm