Không chủ quan, hướng tới việc chung sống an toàn với dịch

Ngày 8-9, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tổ chức hội nghị trực tuyến 'Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 của BĐBP'.

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, phụ trách tư lệnh BĐBP, cho biết từ đầu đợt dịch COVID-19 đến nay, lực lượng BĐBP cả nước đã phát hiện hơn 17.400 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới, trong đó số nhập cảnh trái phép qua các tỉnh biên giới phía Bắc tăng cao. Tại Cao Bằng, con số này lên tới hơn 5.300 người. Bộ tư lệnh BĐBP đang duy trì hơn 1.600 tổ chốt, thường trực 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở.

Thiếu tướng Thái đề xuất với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai chủ trương đầu tư xây dựng đường cơ động đến các tổ, chốt biên giới. Bên cạnh đó trang bị công nghệ thông tin, camera giám sát cho các đơn vị trọng điểm và kiên cố hóa 250 tổ, chốt trên biên giới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng, yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng BĐBP không chủ quan, lơ là, hướng tới việc chung sống an toàn với dịch bệnh.

Tập trung đấu tranh các chuyên án, triệt phá các đường dây tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, không để xảy ra tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/khong-chu-quan-huong-toi-viec-chung-song-an-toan-voi-dich-937234.html