Không cho đón con về ăn Tết, người chồng dùng dao đâm chết vợ

Do không muốn vợ mình là chị Hương (đã ly thân) đón 2 con về nhà ngoại ăn Tết, đối tượng Kiên đã dùng dao đâm gục vợ và chém trọng thương hai người em vợ đi cùng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VOV

Sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), trao đổi với báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng, chồng đâm chết vợ và chém 2 người anh em ruột phía nhà vợ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 4/2 (tức đêm 30 Tết) tại xóm Lâu, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra vụ trọng án do mâu thuẫn trong gia đình.

Trước đó, do mâu thuẫn nên nghi phạm Bùi Văn Kiên (SN 1987) đã dùng dao đâm trọng thương chị Bùi Thị Hương (SN 1996, vợ của Kiên). Sau đó, Kiên tiếp tục dùng dao đâm anh Bùi Văn Hùng (SN 1997, ngụ xã Yên Thượng, huyện Cao Phong và chị Bùi Thị Dường (SN 1989, ngụ xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đều là em trai và em gái ruột của chị Hương.

Sau khi gây án, Kiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường, chị Bùi Thị Hương được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng, còn 2 người anh, em ruột của chị Hương bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Lạc Sơn.

Ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo, phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn truy bắt khẩn cấp Bùi Văn Kiên khi đối tượng đang lẩn trốn; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều ra làm rõ vụ trọng án để xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết vợ chồng Kiên lấy nhau đã có 2 con nhỏ (hiện đã 7 và 4 tuổi). Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên 2 người sống ly thân, chị Hương đã dọn đồ về ở với mẹ đẻ ở xã Yên Thượng (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

"Chiều 30 Tết, chị Hương cùng 2 em đến nhà chồng đón con về ngoại ăn Tết nhưng không được nhà anh Kiên đồng ý nên xảy ra xung đột dẫn đến vụ án nghiêm trọng. Kiên là người bình thường, hiền lành, có thể ngày Tết đã uống một vài chén rượu"- ông Tuyến nói.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra, làm rõ, theo VOV.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/khong-cho-don-con-ve-an-tet-nguoi-chong-dung-dao-dam-chet-vo-139227.html