Không cho bạn trai xem điện thoại, cô gái bị sát hại

Nghi ngờ người yêu tiếp tục qua lại với người đàn ông khác nên bị can ra tay sát hại người yêu rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngày 9-9, nguồn tin của PLO cho biết VKSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt tạm giam bị can Đào Công Châu (27 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) để điều tra về tội giết người.

Theo nội dung vụ án, Châu làm nghề tài xế. Châu có quan hệ tình cảm với TTGM (18 tuổi) làm việc tỉnh Đồng Nai. Khoảng tháng 8-2019, Châu phát hiện M. có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định giết người yêu và tự tử nếu không thuyết phục được.

Ngày 21-8, Châu thuê xe lên Đồng Nai gặp M. và cả hai cùng đi chơi, sau đó Châu gọi điện thoại nhưng M. không nghe.

Đến khoảng 10 giờ ngày 25-8, cả hai tiếp tục gặp nhau. Châu chở M. đến nơi vắng người để nói chuyện. Châu lấy điện thoại của M. kiểm tra thì M. không cho nên Châu nghĩ M. vẫn còn tiếp tục quan hệ với người đàn ông khác.

Châu kêu M. nhắm mắt lại để Châu tặng quà, khi cô gái nhắm mắt lại thì bị Châu dùng dao cắt cổ tử vong. Sau khi giết người yêu, Châu chạy xe về TP Cần Thơ, trên đường đi Châu mua thuốc trừ sâu. Đến chiều cùng ngày, Châu về đến huyện Vĩnh Thạnh, đậu xe ở đoạn đường vắng rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Do thấy khó chịu nên Châu vùng vẫy làm bung cửa xe ra và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khong-cho-ban-trai-xem-dien-thoai-co-gai-bi-sat-hai-857020.html