Không chịu từ bỏ con đường 'đạo chích'

Chỉ sau hơn 3 giờ nhận tin báo của bị hại, ngày 14-7, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (1991, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), đối tượng trộm cắp có bề dày 'thành tích' bất hảo. Được biết, năm 2017, Hùng chấp hành xong án phạt tù, tưởng rằng y sẽ tu tỉnh, ai dè tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Chỉ sau hơn 3 giờ nhận tin báo của bị hại, ngày 14-7, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (1991, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), đối tượng trộm cắp có bề dày “thành tích” bất hảo. Được biết, năm 2017, Hùng chấp hành xong án phạt tù, tưởng rằng y sẽ tu tỉnh, ai dè tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hùng và những chiếc xe máy trộm cắp được Công an thu hồi.

Đối tượng Hùng và những chiếc xe máy trộm cắp được Công an thu hồi.

Trung tá Nguyễn Công Hà - Đội phó Đội CSHS CAQ Liên Chiểu, cho hay: Lúc 7 giờ ngày 14-7, Đội CSHS CAQ nhận được tin báo của anh Lê Quý (1973, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) báo bị mất xe máy hiệu Wave RSX BKS 43F1-221.06 trị giá hơn 17 triệu đồng. Theo lời anh Quý, chiếc xe bị mất khi dựng trước sân nhà và còn cắm chìa khóa trên xe và toàn bộ giấy tờ bên trong cốp xe nên cứ tưởng rằng người thân mượn đi. Sau một thời gian chờ đợi, biết chắc xe bị trộm nên ngày 14-7 mới đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đã cắt cử trinh sát tiến hành sàng lọc, rà soát các đối tượng hiềm nghi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 3 giờ, đối tượng nghi vấn Nguyễn Văn Hùng đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, bề dày “thành tích” bất hảo của Hùng bắt đầu được làm sáng tỏ. Khoảng 4 năm trở về trước, Hùng từng 3 lần đứng trước vành móng ngựa, lãnh nhận 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Lần cuối cùng chấp hành xong án phạt trở về địa phương là năm 2017, những tưởng Hùng đã sợ cảnh “cơm tù”, ngờ đâu đối tượng tiếp tục dấn thân vào con đường phạm pháp. Từ những manh mối điều tra của các trinh sát Đội CSHS CAQ Liên Chiểu, Hùng cúi đầu khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy của anh Lê Quý. Sau khi trộm chiếc xe, Hùng đem cầm cố cho anh Trần Hải (1973, trú P. Thanh Khê Tây) với giá 7.000.000 đồng để lấy tiền tiêu xài.

Tiếp tục đấu tranh, Hùng còn khai nhận thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác cũng trong thời điểm tháng 1-2020, trong đó một vụ trộm xe máy hiệu Sirius BKS 43D1-274.61 tại P. Thanh Khê Tây và một vụ trộm khung và cửa nhôm tại công trình thi công Shophouse Phương Trang trên đường Nguyễn Sinh Sắc (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Hùng khai, vào ngày 24-1-2020 (tức Mồng 1 Tết Nguyên đán), nhân lúc người trông coi dự án Shophouse Phương Trang lơ là cảnh giác, đã đột nhập các công trình trộm số tài sản nói trên gồm 28 khung cửa và 10 thanh cửa nhôm. Phi vụ trót lọt, Hùng bán lại với giá nhôm nhựa được 200.000 đồng. Theo cơ quan CA, số khung và cửa nhôm mà Hùng đã trộm có giá trị rất lớn, khoảng 220 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt - Phó trưởng CAQ Liên Chiểu cho hay, ngay tại cuộc họp ngày 15-7, đơn vị đã biểu dương sự quyết tâm của Đội CSHS trong việc điều tra khám phá án. Chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ nhận tin báo của bị hại, CBCS đã vào cuộc với tất cả tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, bắt giữ nhanh đối tượng. Điều đáng nói, đây là đối tượng có bề dày “thành tích” bất hảo, gây ra hàng loạt vụ trộm khác với giá trị tài sản lên đến gần 300 triệu đồng. Đến ngày 15-7, tất cả tang vật vụ án đã được lực lượng CA tiến hành thu hồi hết, đang hoàn tất hồ sơ vụ án và trao trả lại tài sản cho bị hại.

“Trong 1 tháng qua, Đội CSHS CAQ đã liên tục phá 3 chuyên án, vụ án khác với giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng, như vụ đối tượng Nguyễn Văn Tuyến (2001, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê) và Vương Duy Quốc (1990, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) trộm 5 chiếc xe máy trong đầu tháng 7-2020. Hay vụ Nguyễn Sỹ Hưng (1977, tạm trú Q. Ngũ Hành Sơn) bị bắt ngày 18-6-2020 sau khi gây ra 6 vụ trộm cắp ĐTDĐ; vụ Phạm Minh Hiếu (1999, trú TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) sa lưới vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua mạng xã hội”, Thượng tá Tốt nói.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_228042_khong-chiu-tu-bo-con-duong-dao-chich-.aspx