Không chịu phục thiện

Ở nơi cư trú, Nguyễn Văn Hưng (1989, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thuộc diện siêng ăn, biếng làm, nhiều lần vi phạm pháp luật. Tháng 8-2011, Hưng bị TAND H.Phú Vang (TT-Huế) xử phạt 4,6 năm tù giam về tội 'Cướp giật tài sản'. Đến tháng 3-2015, Hưng chấp hành xong án phạt tù giam tại Trại giam Bình Điền, trở về địa phương cư trú.

Ở nơi cư trú, Nguyễn Văn Hưng (1989, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thuộc diện siêng ăn, biếng làm, nhiều lần vi phạm pháp luật. Tháng 8-2011, Hưng bị TAND H.Phú Vang (TT-Huế) xử phạt 4,6 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Đến tháng 3-2015, Hưng chấp hành xong án phạt tù giam tại Trại giam Bình Điền, trở về địa phương cư trú.

Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Văn Hưng

Những tưởng sau khi được học tập, cải tạo, Hưng nhận ra giá trị cuộc sống, sẽ hướng thiện để làm người tốt nhưng khi tái hòa nhập cộng đồng, Hưng vẫn chứng nào tật nấy. Ngày 15-9-2016, Hưng bị CAQ Hải Châu bắt về hành vi trộm cắp tài sản và tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Đến tháng 6-2020, Hưng bị CAP Hòa Minh xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy.

Trong thời gian chấp hành biện pháp quản lý, giáo dục tại xã phường theo Nghị định 111/CP nhưng Hưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật. Rạng sáng 3-9, Hưng điều khiển xe máy nhãn hiệu Mio Yamaha màu đen, BKS 43S8-4080 đi tìm nhà nào sơ hở đột nhập lấy cắp tài sản. Khi đến khu phòng trọ tại tổ 31, P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Hưng thấy phòng trọ của anh Võ Hưng Trường (1992) và chị Nguyễn Thị Thu Tiền (1993) chốt cửa bên ngoài nhưng không khóa. Lúc này chị Tiền đi vắng, còn anh Trường đang nằm ngủ trên giường, Hưng “đi chân nhện” nhẹ nhàng mở chốt khóa cửa đột nhập lấy cắp 1 ĐTDĐ loại Iphone 6S màu đen, 1 vòng trang sức bằng vàng, 4 nhẫn kim loại màu vàng và 1 triệu đồng.

Gây án thành công, Hưng điều khiển xe máy chạy thoát, mang ĐTDĐ Iphone 6S đến tiệm cầm đồ Gold tại số 218 - Nguyễn Lương Bằng (thuộc P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cầm cho anh Phạm Thanh Phương (1983, trú 218 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng) giá 1 triệu đồng. Còn 2 chiếc nhẫn cưới bằng vàng, Hưng cũng bán cho anh Phương giá 2 triệu đồng. Đến 15 giờ 30 ngày 3-9, Hưng mang thêm 1 chiếc nhẫn vàng đến tiệm vàng đối diện chợ Hòa Khánh (thuộc địa bàn Q.liên Chiểu) bán được 2,7 triệu đồng. Chiếc nhẫn vàng còn lại, Hưng nghĩ là vàng giả nên đã vứt trên đường về nhà. Có tiền, Hưng tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Sau khi tiêu xài hết toàn bộ số tiền từ việc bán tài sản trộm cắp được tại địa bàn P.Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ), Hưng tiếp tục sử dụng xe máy đến địa bàn P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ) để gây án. Lần này Hưng bị CAP Khuê Trung tuần tra phát hiện bắt quả tang khi đang đột nhập nhà dân nhưng chưa lấy cắp được tài sản gì. Phát hiện Hưng có nhiều biểu hiện nghi vấn là đối tượng chuyên trộm đột nhập, CAP Khuê Trung chuyển nghi can cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh mở rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ đã chứng minh làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Hưng tại P.Hòa Thọ Tây và tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_233570_khong-chiu-phuc-thien.aspx