Không chỉ tân Bí thư Quảng Ngãi, VN có nhiều quan nữ được bổ nhiệm

Mới đây, bà Bùi Thị Quỳnh Vân (46 tuổi) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thay ông Lê Viết Chữ. Cũng trong kỳ đại hội vừa qua, nhiều lãnh đạo nữ cũng được bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước.

 Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ngày 4/8, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ. với số phiếu tuyệt đối 45/45, bà Bùi Thị Quỳnh Vân (46 tuổi) Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ngày 4/8, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ. với số phiếu tuyệt đối 45/45, bà Bùi Thị Quỳnh Vân (46 tuổi) Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo đó, bà Bùi Thị Quỳnh Vân sẽ đảm nhiệm đồng thời 2 chức vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân (sinh 1974), quê quán phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, có trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước…

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân đã từng trải qua các vị trí: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch HĐND.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: Sinh năm 1970, quê ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ Vật lý. Bà là ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 13, 14.

Bà Nguyễn Thanh Hải được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 23/5. Bà Nguyễn Thanh Hải đi lên từ ngành giáo dục, là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thời điểm 2007 và có thời gian gắn bó với ĐH Bách khoa Hà Nội.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Học viện thanh thiếu niên Việt Nam; Phó chủ nhiệm Văn phòng QH và làm Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trong 3 tháng trước khi làm Trưởng ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ QH.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình: Sinh năm 1970, quê Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Có trình độ Phó giáo sư, tiến sĩ lý tâm lý học. Bà là ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 14.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuối tháng 4 vừa qua. Bà Nguyễn Thị Thu Hà trưởng thành từ Trường Cán bộ Phụ nữ TƯ (nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam).

Bà từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ 25/12/2015.

Bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam: Sinh ngày 7/1/1964, quê Nghệ An. Có trình độ thạc sĩ Luật. Bà là ủy viên TƯ khóa 12; ĐBQH khóa 14. Bà Lê Thị Thủy được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào tháng 7/2019.

Bà có thời gian gần 6 năm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tháng 8/2016, bà Lê Thị Thủy được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ cho đến trước khi điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Hà Nam.

Video: 4 Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước: Họ là ai?

Nhật Di

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/khong-chi-tan-bi-thu-quang-ngai-vn-co-nhieu-quan-nu-duoc-bo-nhiem-1418301.html