Không chỉ người lớn, trẻ em cũng thi nhau thành… hoa hậu

Trong thời gian gần đây, khán giả đang bị 'bội thực' vì hoa hậu. Không chỉ có hoa hậu, hoa hậu quý bà mà ngay cả các trẻ em cũng đăng quang các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước.

Nếu trong điện ảnh Âu Mỹ có mùa giải thưởng vào tháng 1, tháng 2 với BAFTA, Quả Cầu Vàng, Oscar... thì tháng 11, 12 năm nay chắc chắn là "mùa giải hoa hậu" của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. "Mùa giải" hoa hậu với đủ các nhan sắc ít nhiều khiến khán giả đã quên hết tên các cuộc thi, hoặc nhầm chúng với nhau.

Nửa cuối năm nay, các cuộc thi hoa hậu bất ngờ dồn dập trên truyền thông. Các cuộc thi như: Hoa hậu Hòa bình Thế giới, Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Hoa hậu Trái đất hay Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam,… cứ nối tiếp diễn ra, hoặc diễn ra trùng thời điểm. Trong đó, một vài cuộc thi để lại điều tiếng không hay và ảnh hưởng lâu dài đến danh xưng Hoa hậu.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất vừa kết thúc.

Chỉ riêng 2 tháng cuối năm đã có gần 10 cuộc thi hoa hậu lớn nhỏ của Việt Nam và quốc tế đang diễn ra với sự góp mặt của các người đẹp Việt Nam như: Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Hoàn cầu,…

Phải nói rằng, các cuộc thi nhan sắc hiện tại đã quá "đại trà", phủ sóng khắp các lứa tuổi, giới tính... Các "sàn thi đấu" nhan sắc không chỉ dành cho những cô gái trẻ, quý bà mà các em nhỏ cũng đang bắt đầu được nhận danh hiệu hoa hậu.

Gần đây nhất, cuộc thi Little Miss & Mr Eurasia 2017 (Hoa hậu & Nam Vương Nhí Âu Á 2017) tại thành phố Tbilisi, Georgia đã vinh danh nhiều gương mặt nhỏ tuổi của Việt Nam.

Cụ thể, với sự dìu dắt của Trịnh Tú Trung, hai đại diện Việt Nam là Ngọc Lan Vy và Bảo Khương đã dành được các giải thương như “Hoa hậu nhí duyên dáng”, “Nam vương nhí thanh lịch”.

Hoa hậu nhí Ngọc Lan Vy sẽ có hoạt động gì khi trở về nước?

Trước đó 3 tháng, Trịnh Tú Trung cũng từng dẫn dắt các thí sinh nhỏ tuổi giành được danh hiệu tại cuộc thi Hoàng tử, Công chúa Quốc tế 2017 (Prince and Princess International 2017) lần thứ 17 được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan. Trong đó, gương mặt Quang Anh trở thành Hoàng tử ảnh thế giới 2017.

Danh hiệu Hoàng tử ảnh thế giới 2017 có giúp Quang Anh trở thành người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp hay không?

Trịnh Tú Trung cho biết: "Nhiều năm làm giám khảo của các cuộc thi nhan sắc quốc tế dành cho thiếu nhi, tôi thấy các thí sinh Việt Nam đều không tham gia. Tôi cho đó là điều rất thiếu sót".

Trên thực tế, thi sắc đẹp là một hoạt động văn hóa, giúp định hình cho thí sinh về thời trang, phong cách và sự tự tin.

Nếu các em nhỏ có tố chất và sự rèn luyện hợp lý thì việc tham gia các cuộc thi nhan sắc không có gì sai. Những bài học về tự tin, ứng xử hoàn toàn có ích cho các em.

Tuy nhiên, áp lực về sự nổi tiếng cũng là lo ngại đối với các hoa hậu, nam vương "nhí" khi chưa có quy định chặt chẽ về các cuộc thi nhan sắc dành cho trẻ em.

Nguyễn Thành Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khong-chi-nguoi-lon-tre-em-cung-thi-nhau-thanh-hoa-hau-nhi-a346171.html