Không chỉ làm gỏi, loài hoa nở đỏ rực vào mùa hè còn có thể làm ra loại trà dưỡng nhan cực thơm ngon và bổ dưỡng này

Có thể thấy, sức sáng tạo về món ăn của chị em quả thật vô hạn và đáng khâm phục.

Sau khi sáng tạo ra món gỏi gà hoa phượng gây hot một thời gian dài, thì nay chị em lại nghĩ ra cách để làm món trà dưỡng nhan bổ dưỡng, tận dụng nốt hoa phượng đang nở rực vào cuối hè.

Loài hoa phượng gắn bó với tuổi học trò

Loài hoa phượng gắn bó với tuổi học trò

Công thức trà hoa phượng do chị Phạm Quyên, thành viên của một diễn đàn ẩm thực gợi ý đã gây xôn xao trong nhóm chị em. Nhiều chị em đã tỏ ý thán phục tài sáng tạo của chị Phạm Quyên và cho biết sẽ thử loại trà này. "Hay quá ở quê em để rụng đỏ cả gốc cây. Ngắm xong còn được uống nữa thì còn gì bằng.", tài khoản Phạm Hoa hào hứng.

Giờ lại có thể làm thành món trà bổ dưỡng

Tuy nhiên, cũng có những chị em tỏ ý e ngại trước loại trà mới mẻ này. "Mình chẳng biết nó ngon cỡ nào nhưng nếu ai cũng bứt hoa phượng thưởng trà thì mọi người lấy đâu hoa để ngắm. Mùa hè sẽ ngắn lại vì không còn hoa phượng!", một thành viên e ngại.

Và đây là công thức nấu trà hoa phượng từ tài khoản Phạm Quyên:

Cách nấu giống với trà dưỡng nhan

Nguyên liệu:

Hoa phượng tách cánh hoa để tiện cho việc rửa sạch; 25 gr nhựa đào, 20 trái long nhãn khô, 15 trái táo đỏ khô; 15 gr kỉ tử; 2 lít nước; 100 gr đường phèn, lá nếp, hạt chia...

Cách làm:

Gồm rất nhiều nguyên liệu bổ dưỡng

Cánh hoa phượng, long nhãn, táo khô, kỷ tử, lá nếp, nhựa đào rửa sạch.

Cho nước, đường vào nồi nấu sôi, chờ đường tan, thì cho nhựa đào vào đun sôi, tiếp tục cho long nhãn, táo khô, kỷ tử, lá nếp vào nấu cùng khoảng 5 phút. Sau đó cho hoa phượng vào, đợi nước sôi lại rồi tắt bếp, để nguội. Có thể cho thêm hạt chia vào nếu thích.

Đun sôi và tắt bếp

Đợi nguội có thể cho trà vào chai, bảo quản trong ngăn mát hoặc thêm đá vào thưởng thức ngay.

Nguyên liệu có thể thêm bớt những thành phần khác tùy theo ý thích của từng người. Nếu thích ngọt hơn có thể cho thêm đường.

Giờ thì thưởng thức thôi

Trà hoa phượng có vị chua dịu, giúp giải khát trong những ngày nắng nóng. Chị em cùng thưởng thức món trà hoa phượng cho đỡ lãng phí mùa hè. Vừa có hoa cắm chơi, lại vừa có trà để uống thì quá tuyệt vời chứ còn gì nữa.

K.N

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/an/khong-chi-lam-goi-loai-hoa-no-do-ruc-vao-mua-he-con-co-the-lam-ra-loai-tra-duong-nhan-cuc-thom-ngon-va-bo-duong-nay-20200714111012628.htm