Khống chế đối tượng tàng trữ hơn 2.000 viên ma túy bỏ chạy trên phố

Ngày 4/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tiếp nhận để điều tra mở rộng vụ việc một đối tượng buôn bán ma túy số lượng lớn.

GD&TĐ - Ngày 4/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tiếp nhận để điều tra mở rộng vụ việc một đối tượng buôn bán ma túy số lượng lớn.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Tiến.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Tiến.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 3/1, Tổ công tác Y11/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã phát hiện nam thanh niên mặc áo Grab điều khiển xe máy Wave màu xanh biển kiểm soát 22B2-228.12 chở phía sau một nam giới có biểu hiện nghi vấn.

Khi tiến hành dừng phương tiện, đối tượng ngồi sau đã bỏ chạy sang phía đối diện là ngõ 102 Khuất Duy Tiến, trèo vào một công trình đang xây dựng, buộc lực lượng chức năng phải bám đuổi, khống chế.

Tổ công tác bắt quả tang đối tượng đang vừa chạy vừa phi tang một bọc nilong hình chữ nhật màu trắng kích thước 10x15x2 cm và một bọc nilong màu xanh.

Tại cơ quan công an, tang vật trong bọc nilong được làm rõ là hơn 2.000 viên hồng phiến. Đối tượng khai nhận là Lê Quang Tiến (SN: 1996, ở phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Tiến khai số ma túy trên mua về để bán kiếm lời và bản thân sử dụng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/khong-che-doi-tuong-tang-tru-hon-2000-vien-ma-tuy-bo-chay-tren-pho-YLSmNf07R.html