Khống chế bé gái 9 tuổi đến nghĩa trang rồi hiếp dâm

Thấy bé gái đi học về, Tuấn đã khống chế bắt lên xe rồi đưa đến nghĩa trang gần đó thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Đà Lạt đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, quê Thanh Hóa, đang cư trú tại huyện Lạc Dương) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tuấn bị Công an bắt khi đang uống cà phê tại huyện Lạc Dương. Bước đầu, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình tại cơ quan công an.

 Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan Công an

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan Công an

Trước đó, ngày 20/6, Tuấn gặp bé L.T.K.T (SN 2011, quê Nghệ An, đang tạm trú tại tổ Thánh Mẫu, phường 7, TP Đà Lạt) trên đường đi học về và đã khống chế, bắt bé lên xe rồi chở đến nghĩa trang Thánh Mẫu gần đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cháu T. sau đó được người dân phát hiện rồi đưa về nhà. Gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra và đến sáng 25/6 đã bắt giữ được Tuấn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Minh Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/khong-che-be-gai-9-tuoi-den-nghia-trang-roi-hiep-dam-348386.html