Khống chế, bắt giữ 2 đối tượng chở thuốc lá ngoại nhập lậu

Ngày 19-6, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Đồng Tháp bắt giữ vụ buôn lậu, thu giữ 2.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Hai đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Phú Quý

Hai đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Phú Quý

Cụ thể, lúc 3 giờ 40 phút ngày 19-6, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Đồng Tháp tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được phân công, khi đến khu vực ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 61H5-3305 và 65B2-33941 chở theo các túi hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác khống chế và bắt giữ. Tổ công tác kiểm tra các túi hàng các đối tượng chở trên xe có 2.500 gói thuốc lá ngoại.

Bước đầu, 2 đối tượng khai tên là Lê Văn Út Anh (sinh năm 2001, trú tại ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) và Lê Văn Hải (sinh năm 2002, trú tại xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Hiện, Đồn Biên phòng Cầu Muống đang hoàn chỉnh hồ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khong-che-bat-giu-2-doi-tuong-cho-thuoc-la-ngoai-nhap-lau-post430022.html