Không cấp phép cho tàu khách xuất bến khi gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu vừa có thông báo thống nhất điều kiện khí tượng thủy văn làm cơ sở cấp phép cho tàu khách hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra Côn Đảo và ngược lại xuất bến.

 Tàu Côn Đảo Express 36 sẽ được cấp phép xuất bến trong điều kiện gió cấp 5, cấp 6 giật cấp 8 hoặc thấp hơn. Trong ảnh: Khách lên tàu Côn Đảo Express 36 từ cảng Cầu Đá (Bãi Trước, TP.Vũng Tàu).

Tàu Côn Đảo Express 36 sẽ được cấp phép xuất bến trong điều kiện gió cấp 5, cấp 6 giật cấp 8 hoặc thấp hơn. Trong ảnh: Khách lên tàu Côn Đảo Express 36 từ cảng Cầu Đá (Bãi Trước, TP.Vũng Tàu).

Theo đó, các tàu khách: Côn Đảo Express 36, Trưng Trắc, Superdong Con Dao I, Superdong Con Dao II sẽ được cấp phép rời bến trong điều kiện gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 8 hoặc thấp hơn. Riêng tàu khách Côn Đảo 10 chỉ được hoạt động trong điều kiện gió không quá cấp 7. Bản tin dự báo thời tiết biển do Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cung cấp là căn cứ để Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xem xét cấp phép cho tàu khách rời bến. Trường hợp tàu đã được cấp phép xuất bến, đang chuẩn bị rời bến hoặc đang trên hành trình nhưng thời tiết biển thay đổi ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện và hành khách, thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải nhanh chóng đưa tàu về vị trí trú ẩn an toàn và báo cáo về Cảng vụ để thu hồi giấy phép đã cấp.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201907/khong-cap-phep-cho-tau-khach-xuat-ben-khi-gio-cap-6-cap-7-giat-cap-8-862218/