Không cần thiết phải chỉ định công tố viên đặc biệt để điều tra con trai ông Biden

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr nhấn mạnh không cần thiết phải chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra ông Hunter Biden.

Ngày 21/12, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr nhấn mạnh không cần thiết phải chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Bộ trưởng Barr cũng cho biết không cần thiết phải điều tra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 21/12, Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết vụ việc của ông Hunter Biden đang được giải quyết một cách có trách nhiệm và thích hợp trong nội bộ bộ Tư pháp Mỹ. Bộ trưởng William Barr cũng nhấn mạnh ông không thấy cần thiết phải chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra ông Hunter Biden và cũng không dự định làm điều này trước khi ông từ chức, dự kiến trong tuần này. Ngoài ra, ông Barr cũng nhấn mạnh rằng ông thấy không cần thiết phải có một công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Theo ông Barr, hiện không có cơ sở để các cơ quan liên bang tịch thu các máy bỏ phiếu, điều đã được Rudy Giuliani luật sư cá nhân của Tổng thống Trump đề cập tới.

Bộ trưởng William Barr hồi đầu tháng cho biết bộ Tư pháp không tìm thấy chứng cứ về gian lận khiến có thể đảo ngược kết quả cuộc bầu cử và ông tiếp tục bảo lưu ý kiến này.

Đây có thể là cuộc họp báo cuối cùng của ông Barr trước khi từ chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, dự kiến vào thứ Tư tới, gần một tháng trước khi ông Biden nhậm chức./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khong-can-thiet-phai-chi-dinh-cong-to-vien-dac-biet-de-dieu-tra-con-trai-ong-biden-825745.vov