Không cần mua chậu mới, vẫn trồng được cả 'vườn cây cảnh mini' tuyệt đẹp từ mảnh chậu vỡ

Những mảnh chậu cây vỡ hoàn toàn có thể giúp bạn 'tái chế' thành một chậu cây cảnh mới có nhiều diện tích trồng hơn, rẻ mà đẹp đến không ngờ.

Nếu nhà bạn có chậu cây bằng đất nung hay gốm, sứ bị vỡ thì đừng vội vứt đi nhé, hãy gom ngay chúng lại và "hô biến" thành những chậu cây cảnh mini độc đáo như dưới đây, vừa sáng tạo, tiết kiệm, lại đẹp đến không ngờ.

Chậu cây cảnh mini làm từ mảnh chậu vỡ thậm chí còn giúp bạn có được diện tích trồng nhiều hơn một chậu cây cùng kích thước.

Bạn có thể tha hồ trồng nhiều loại cây tí hon vào trong chậu như sen đá, nha đam, xương rồng,...

... hoặc thậm chí là những loại cây cảnh lớn hơn ở phía trên cùng.

Bạn có thể tham khảo cách làm những chậu cây xinh xắn này như sau:

Chuẩn bị:

- Đất trồng, các hạt sỏi

- Cây con, rêu, vỏ dừa khô, cành khô trang trí

- Mảnh vỡ từ chậu cây

Các bước tái sinh chậu hoa:

- Đầu tiên, bạn sắp xếp các mảnh vỡ nhỏ xuống đáy chậu để nâng phần nền của chậu lên.

- Tiếp theo, đổ đất trồng vào trong chậu

- Sau đó bạn dùng những mảnh vỡ lớn cắm đều trên đất sao cho chúng tạo thành tầng, trồng xen thêm các loại cây cảnh theo ý muốn.

- Dùng vỏ dừa khô để xếp thành bậc thang lên các tầng

- Và cuối cùng là dùng sỏi, rêu các đồ khác để trang trí.

Vậy là đã hoàn thành chậu cây từ những mảnh vỡ rồi. Mời bạn xem video cách trang trí chi tiết dưới đây.

Tham khảo thêm một số mẫu chậu cây cảnh mini làm từ mảnh chậu vỡ:

Chúc các bạn tự làm được những chậu cây cảnh mini tuyệt đẹp từ mảnh chậu vỡ để trang trí nhà!

Du Jin

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/nha-dep/khong-can-mua-chau-moi-van-trong-duoc-ca-vuon-cay-canh-mini-tuyet-dep-tu-manh-chau-vo-c26a590305.html