Không cần dao kéo đau đớn, H'Hen Niê - Đặng Thu Thảo - Ngọc Trinh thăng hạng nhan sắc nhờ đầu tư khôn ngoan

Nhiều Hoa hậu Việt sở hữu 'hàng tiền đạo' không mấy đều đặn đã quyết định 'đập đi làm lại' và họ thực sự đã thăng hạng nhan sắc lên rất nhiều.

Ngoài việc thẩm mỹ 3 vòng, nâng mũi, làm mặt… các Hoa hậu Việt cũng chăm chút cho hàm răng của mình. Họ đã minh chứng cho việc chỉ cần sở hữu hàm răng đẹp là đã có thể sở hữu nhan sắc “lên hương” gấp vạn lần mà không cần phải cắn răng chịu đau sửa mũi, nâng má, gọt cằm.

Khi nhìn lại chùm ảnh trước và sau khi chỉnh răng của dàn bông hậu này, ai cũng đều ngạc nhiên khi thời chưa chỉnh sửa, đúng là khác nhau “một trời một vực”.

Sau một quá trình dài kiên trì niềng răng, H'Hen Niê đã có thể tự tin, cười rạng rỡ khoe hàm răng đều tăm tắp và trắng sáng. Có thể thấy, tạm biệt hàm răng khấp khểnh giúp H’Hen Niê tự tin về nụ cười của mình hơn.

Sau một quá trình dài kiên trì niềng răng, H'Hen Niê đã có thể tự tin, cười rạng rỡ khoe hàm răng đều tăm tắp và trắng sáng. Có thể thấy, tạm biệt hàm răng khấp khểnh giúp H’Hen Niê tự tin về nụ cười của mình hơn.

Tuy nhiên sau khi trở về từ Thái Lan ở kỳ Miss Universe 2018 cô đã bỏ quên mắc cài, nên hàm răng đã “dở chứng” trở về vị trí như cũ.

Top 5 Miss Universe 2018 thấy thèm cảm giác “hơi nhức và ngứa” khi đeo và dự định sẽ niềng lại để có “nụ cười tươi, trông hào phóng và rộng rãi hơn”.

Á hậu Hoàn Thùy đã thực sự khiến công chúng ngỡ ngàng khi có quyết định đúng đắn với hàm răng của mình.

Sau khi đăng quang, Á hậu Huyền My đã quyết định chia tay chiếc răng khểnh và bọc răng sứ để có được hàm răng “đúng chuẩn” và vẻ ngoài chững chạc hơn.

Bước vào showbiz khá sớm, Lương Thùy Linh được đánh giá sở hữu vẻ ngoài dễ thương và tự nhiên. Thế nhưng nhược điểm cô chính lại chính là hai chiếc răng cười hở lợi, vì vậy top 12 Miss World đã quyết định chỉnh sửa răng để có được nụ cười tự tin và rạng rỡ hơn trước.

Dù bị dính nghi án “đập nát mặt xây lại” nhưng bỏ qua tin đồn đó có thể thấy rằng gương mặt của Kỳ Duyên trông ăn hình và sắc sảo hơn bội phần với hàm răng đều tăm tắp.

Nàng hậu đời cuối của thế hệ 8X cũng tranh thủ tân trang lại hàm răng để có vẻ ngoài tươi tắn hút mọi ánh nhìn.

Có thể thấy rằng, để có được vẻ đẹp rạng rỡ và tự tin tỏa sáng như hiện tại, Mai Phương Thúy đã có quyết định đúng đắn khi gặp nha sĩ để kịp thời can thiệp giúp cô có được hàm răng trắng sáng và nụ cười tự tin hơn trước đây.

“Thần tiên tỷ tỷ” Đặng Thu Thảo càng mặn mà hơn với hàm răng không chỗ để bắt lỗi. Trước đây người đẹp Bạc Liêu bị khuyết điểm hở lợi khi cười.

Tương tự đàn chị, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng mắc phải khuyết điểm hở lợi. Vì thế cô chỉ cười 50% công suất.

Sở hữu gương mặt baby, vóc dáng nóng bỏng quyến rũ chính là điểm mạnh của Ngọc Trinh thế nhưng riêng chỉ với hàm răng ố vàng và không đều màu đã khiến cô nàng mất điểm trong mắt công chúng. May thay, “nữ hoàng nội y” cũng đã kịp thời “tậu” bộ răng trắng sáng đem lại vẻ đẹp cuốn hút hơn cho nụ cười của cô.

Hoài Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/khong-can-dao-keo-dau-don-hhen-nie-dang-thu-thao-ngoc-trinh-thang-hang-nhan-sac-nho-dau-tu-khon-ngoan-7368911.html