Không ca nhiễm mới COVID-19 cộng đồng, nhiều người dân chủ quan chống dịch

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 37 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Trong nước, do nhiều ngày không có ca nhiễm mới cộng đồng nên nhiều người dân đã có tư tưởng chủ quan khi chống dịch.

Tính đến 6h ngày 9/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 18h ngày 08/10 đến 6h ngày 09/10: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.250, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 276; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.549; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.425.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 5; Lần 2: 8; Lần 3: 5

Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.023 ca.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Hiện nay dễ thấy ở nơi công cộng, có không ít người dân không phải chủ quan mà hiện tại đã coi thường các biện pháp phòng dịch. Ở một số nơi việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay gần như không thực hiện. Các đơn vị cần thực hiện nghiệm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế cũng như xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện. Các nước phát triển hiện nay cũng phải siết chặt biện pháp phòng chống dịch. TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục hạn chế các sự kiện tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng; triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở các cơ sở y tế, quy trách nhiệm cho người đứng đầu; tăng cường kiểm tra tại trường học nhà máy xi nghiệp, chợ siêu thị, bar, karoke…

Ngày 8/10, UBND TP HCM cũng đã có công văn khẩn, chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm các biện pháp như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. UBND TP HCM cũng yêu cầu các cấp các ngành, đơn vị phải tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi quản lý, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hoài Thu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/khong-ca-nhiem-moi-covid-19-cong-dong-nhieu-nguoi-dan-chu-quan-chong-dich-95800.html