Không biết tốc độ xe tải trong tai nạn với ôtô khách làm 3 người chết

Trước khi xảy ra va chạm làm 3 người chết, 41 người bị thương, tốc độ ôtô khách là hơn 50 km/h. Xe tải biển số Lào không có dữ liệu tốc độ.

Khoảnh khắc xe tải chở sắt vụn tông vào ôtô khách trong đêm Sau cú va chạm mạnh với xe tải chạy ngược chiều, chiếc xe khách chở 41 người phát nổ, xe tải bị văng xa rồi lật nghiêng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết lúc 0h15 ngày 17/6, anh Cao Xuân Hồng (45 tuổi, quê Phú Thọ) điều khiển xe khách biển 27B lưu thông hướng Hà Nội - Sơn La, trên xe chở hơn 40 người.

Đến đoạn quốc lộ 6 qua xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, thì xảy ra va chạm với ôtô tải loại 5 tấn mang biển kiểm soát Lào, do anh Nguyễn Thư Quỳnh (28 tuổi, ở Hà Nội) cầm lái đi chiều ngược lại.

Tai nạn làm tài xế xe khách tử vong tại chỗ. Hai hành khách khác chết khi đi cấp cứu gồm anh Trần Văn Khiêm (33 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và một phụ nữ (chưa rõ danh tính).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Hà Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Hà Bắc.

Sự cố còn làm 38 người khác bị thương, trong đó 5 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển đến các bệnh viện tuyến trên. Số người còn lại đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu.

Theo Tổng cục Đường bộ, trước khi xảy ra tai nạn, xe khách biển 27B có tốc độ cuối cùng đo được là 52 km/h. Còn tốc độ trước đó 10s và 20s lần lượt là 51 và 56 km/h. Riêng xe tải biển số Lào, cơ quan này không có dữ liệu tốc độ.

Nhận định nguyên nhân vụ va chạm, Chủ tịch huyện Mai Châu Hà Công Thẻ cho rằng có thể do xe tải chở sắt vụn mất phanh nên đã tông trực diện ôtô khách.

Lực lượng chức năng huyện Mai Châu cùng đơn vị nghiệp vụ Công an Hòa Bình đang điều tra, làm rõ.

Nơi xảy ra va chạm cách TP Hòa Bình hơn 60 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-biet-toc-do-xe-tai-trong-tai-nan-voi-oto-khach-lam-3-nguoi-chet-post957443.html