Không bị tắc đường với tuyến bus sông ở TP.HCM

So với các phương tiện vận chuyển thông thường như xe bus hay xe máy, ô tô, xe bus đường sông có một lợi thế là không bao giờ gặp phải tình trạng tắc đường.

Thời gian gần đây, tuyến bus đường sông từ bến Bạch Đằng, quận 1 tới bến Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM đặc biệt thu hút người dân và khách du lịch thành phố. Người tiêu dùng chỉ mất 15.000 đồng đã có thể mua được một vé trải nghiệm tuyến bus đường sông này.

Vào lúc 9h, vé của tuyến bus đường sông xuất phát lúc 10h30, 13h30 đã được bán hết, chỉ còn lại vé của chuyến 17h30. Không gian tại bến xe bus sông rất đẹp, thoáng đãng. Lộ trình tuyến từ bến Bạch Đằng (quận 1) là đi theo sông Sài Gòn, qua kênh Thanh Đa và ra lại sông Sài Gòn đến khu vực phường Linh Đông (quận Thủ Đức) tại vị trí bến khách ngang sông Bình Qưới.

Tuyến bus đầu tiên có 12 điểm đón, trả khách trên lộ trình thuộc địa bàn các quận 1, 2, Bình Thạnh, Thủ Đức. Trong một ngày có 12 chuyến xe bus sông hoạt động từ 6h30 - 19h30. Khoảng thời gian đi tới mỗi trạm từ bến Bạch Đằng đến bến Linh Đông, quận Thủ Đức là khoảng 10 phút. Theo đó, tổng thời gian dành cho tuyến bus đường sông này là khoảng 45 phút. Người dân có thể lựa chọn ngồi phía trong tàu hoặc ra boong tàu để thưởng thức cảnh đẹp ở đây.

Nhật Phương (VTV9)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/khong-bi-tac-duong-voi-tuyen-bus-song-o-tphcm-20171216094131501.htm