Không bàn thắng nhưng vẫn xứng danh derby Đông Nam Á

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan xứng đáng là màn trình diễn ở đẳng cấp cao giữa hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Một điểm trước Thái Lan là kết quả vừa đủ giúp đội tuyển Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu ở bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Nếu nhìn vào các quyết định thay người của ông Park Hang Seo trong hiệp 2 như đưa Hồng Duy thay Văn Toàn, tung Công Phượng và Anh Đức vào sân ở nửa cuối trận đấu, có thể thấy nhà cầm quân Hàn Quốc đã thực sự hướng tới một chiến thắng trước Thái Lan. Ông Park có nhiều lý do để đặt ra mục tiêu này.

Đầu tiên nếu thắng, cánh cửa vào vòng loại cuối World Cup 2022 sẽ thực sự mở rộng với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ hơn Thái Lan 6 điểm, hơn UAE 7 điểm và phía trước chỉ còn 3 vòng đấu. Ngoại trừ chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn trước UAE, thầy trò ông Park có thể chờ đợi giành được ít nhất 4 điểm trong hai trận đấu còn lại với Malaysia và Indonesia. Trong số đó, Việt Nam sẽ được đá với Indonesia đã hết cơ hội trên sân nhà.

Thứ hai, dù là đương kim vô địch AFF Cup 2018 nhưng trên thực tế, Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan dưới thời ông Park ở một trận đấu chính thức cấp độ ĐTQG. Trận gần nhất tại Bangkok ở lượt đi, Việt Nam đã cầm hòa đối thủ 0-0 với thế trận có phần bị lấn ép. Chiến thắng sẽ khẳng định vị trí số 1 thực sự của Việt Nam, xua tan nỗi ám ảnh về bóng đá Thái Lan lâu nay như những tuyên bố liên tục được ông Park Hang Seo đưa ra.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả là xét riêng góc độ chuyên môn cũng như thời thế, đội tuyển Việt Nam thực sự đủ khả năng để giành được một kết quả tốt trước đối thủ. Cụ thể, ông Park Hang Seo đang nắm trong tay 1 đội hình rất mạnh, giàu tính chiến đấu, đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà với lợi thế chỉ cần hòa là đủ duy trì vị trí nhất bảng. Thái Lan trong khi đó buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua, đồng thời giải tỏa sức nóng do UAE cùng Malaysia gây nên phía sau.

Nếu so với trận lượt đi tại Bangkok hôm 5/9, màn trình diễn hôm nay của đội tuyển Việt Nam thuyết phục hơn rất nhiều. Chính xác hơn, cả Việt Nam và Thái Lan đều phô diễn được hết những phẩm chất của cả hai lúc này. Với Thái Lan đó là khả năng kiểm soát bóng, chơi nhấn nhá nhưng tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn ở những thời điểm tăng tốc. Họ thậm chí đã có cơ hội để mở tỉ số với quả phạt đền ở phút 28. Tuy nhiên, Theerathon lại không thắng được Đặng Văn Lâm.

Người Thái có quyền tiếc nuối với tình huống này nhưng nhìn tổng thể, đội tuyển Việt Nam xứng đáng có ít nhất 1 điểm. Trong cả trận đấu, Thái Lan chỉ thực sự 2 lần khiến hàng thủ Việt Nam loạng choạng. Một là pha dứt điểm đưa bóng đi vào mép lưới bên ngoài của Narubadin ở phút 45 sau một loạt tình huống phối hợp ở trung lộ. Tình huống thứ 2 diễn ra phút 82 khi các cầu thủ Thái Lan đã phối hợp đưa bóng vào sát khung thành đội tuyển Việt Nam, nhưng nỗ lực của Đặng Văn Lâm và Văn Hậu đã cứu thua cho đội bóng của ông Park Hang Seo.

Tiến Linh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hôm nay. Ảnh: Như Ý

Tiến Linh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hôm nay. Ảnh: Như Ý

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã có ít nhất 2 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Đó là cú đánh đầu tung lưới Kawin ở phút 31 của Tiến Dũng và pha vô-lê chân trái của Tiến Linh phút 50. Cả hai bàn thắng đều không được trọng tài công nhận do lỗi của Đoàn Văn Hậu. Đội tuyển Việt Nam ngoài ra còn có tình huống dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang của Văn Toàn phút 52 và nhiều pha phối hợp tấn công khác.

Ở góc độ chiến thuật, HLV Park Hang Seo và ông Akira Nishino cho thấy, họ thực sự là hai đối thủ xứng tầm với nhau. Ở thời điểm đầu 2 hiệp đấu, tuyển Việt Nam đã chủ động dâng cao tấn công, nhưng sau các nỗ lực không thành công, ông Park lập tức cho các cầu thủ trở lại lối đá phòng ngự-phản công quen thuộc. Thái Lan trong khi đó vẫn thể hiện được lối chơi quen thuộc, sử dụng nhiều những đường chuyền ngắn kiểm soát thế trận.

Cuộc đối đầu giữa đôi bên hội đủ những yếu tố để tạo nên một trận đấu thực sự hấp dẫn: có ganh đua, có va chạm, có những tranh cãi do các quyết định của trọng tài tạo nên. Đây thực sự là màn trình diễn của hai đội bóng có đẳng cấp đứng đầu Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Kết quả hòa 0-0 trước Thái Lan giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 ở bảng G với 11 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/khong-ban-thang-nhung-van-xung-danh-derby-dong-nam-a-1488464.tpo