Không bản quyền ASIAD 18, VTV 'đền' NHM bằng gì?

Trong thông báo phát đi mới đây, Đài truyền hình Việt Nam VTV khẳng định không thể đàm phán việc mua bản quyền ASIAD 18. Và để 'đền' cho NHM nước nhà, họ sẽ cử một lực lượng PV, BTV hùng hậu đến Indonesia tác nghiệp. Ngoài ra, trong những ngày đầu tháng 8 tới, VTV sẽ phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Ống nhựa Hoa Sen 2018...

Chiều ngày 30.7, một tin không vui đến với NHM thể thao Việt Nam. Theo đó, VTV đã chính thức thông báo không thể đàm phán việc mua bản quyền ASIAD 2018 với lý do mức giá bản quyền do đối tác đưa ra quá cao. NHM Việt Nam giờ chỉ còn trông đợi VTV sẽ có bản quyền vào giờ chót (giống như bản quyền phát sóng World Cup 2018) để có thể xem màn thi đấu của, với những ngôi sao Ánh Viên, Xuân Vinh, Thu Thảo và đặc biệt là dàn cầu thủ Olympic Việt Nam.

U23 Việt Nam từng gây ấn tượng mạnh tại VCK U23 châu Á 2018.

Lý do tại sao VTV phải “chào thua” trước bản quyền ASIAD 18? Trở lại cách đây 2 năm, Công ty dịch vụ truyền thông Dentsu - Nhật Bản chào bán gói bản quyền ASIAD 18 cho các đài truyền hình tại Việt Nam và chỉ duy nhất VTV tiến hành đàm phán. Được biết giá cả mà công ty này đưa ra khá dễ chịu nên đôi bên chỉ sau vài cuộc gặp gỡ đã gần như thỏa thuận thành công và chuẩn bị ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên, câu chuyện mua bán bản quyền bỗng trở lên phức tạp khi bỗng dưng có một đối tác khác nhảy vào là Công ty Hàn Quốc KJ Investment Group (KJI). Điều khó hiểu là đối tác Nhật Bản đã lẳng lặng rút lui mà không nói rõ lý do. Công ty KJI hét một giá “siêu đắt” lên đến vài triệu USD, chưa kể phí đường truyền, khiến nhóm đàm phán của VTV choáng váng.

"Với mức giá trao đổi do đối tác đưa ra, Đài Truyền hình Việt Nam đã không thể đàm phán việc mua bản quyền Asian Games 2018”, thông báo phát đi từ VTV về bản quyền ASIAD 18.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả về kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam quyết định sẽ cử đội ngũ phóng viên, biên tập viên gồm 9 người đến Indonesia từ ngày 11.8 để tác nghiệp. Đây là số lượng phóng viên, BTV đông đảo nhất mà VTV cử đi trong một sự kiện ASIAD.

Được biết, ngoài sản xuất tin, phóng sự, phỏng vấn, những hình ảnh nổi bật của các vận động viên Việt Nam trong các môn thi đấu cũng sẽ được phóng viên của VTV ghi nhận và phát sóng kịp thời trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, trong những ngày đầu tháng 8 tới, VTV cùng sẽ “đền” NHM thể thao Việt Nam bằng cách phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Ống nhựa Hoa Sen 2018.

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup là Giải đấu thường niên do Đài THVN tổ chức. Trải qua hơn một thập kỷ, VTV Cup được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao, là sự kiện thể thao lớn của bóng chuyền Việt Nam, thuộc hệ thống các giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á. Mỗi lần tổ chức, giải đều quy tụ được các đội bóng chuyền nữ xuất sắc đến từ các quốc gia trên thế giới và được đông đảo khán giả đón nhận.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ống nhựa Hoa Sen 2018 được tổ chức tại nhà thi đấu Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 4.8 đến 11.8. Giải năm nay có sự tham dự của cả ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và ĐT trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài ra còn có các đội bóng rất mạnh khác như CLB Altay, Đại học Hokkaido (Nhật Bản), CLB Vân Nam (Trung Quốc), CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc), Đội CHDCND Triều Tiên và Đại học Đài Bắc Trung Hoa.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/khong-ban-quyen-asiad-18-vtv-den-nhm-bang-gi-899751.html