Không bán được cho Việt Nam, Campuchia, Nga lấy T-80 dùng tạm!

Chưa có đủ xe tăng mới và hiện đại, Quân đội Nga đang tiến hành đưa các xe tăng T-80 ra khỏi các kho niêm cất bảo quản lâu dài về nhà máy để đại tu nâng cấp sử dụng tạm.

Trong một thông báo hôm 2/4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, bắt đầu từ năm 2019 Quân khu Đông sẽ tiếp nhận 120 xe tăng T-80 nâng cấp. “Các vùng Amur, Sakhalin và Primorsky Krai thuộc Quân khu Đông sẽ tiếp nhận 120 xe tăng T-80 vào đầu năm 2019", thông báo cho hay. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong một thông báo hôm 2/4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, bắt đầu từ năm 2019 Quân khu Đông sẽ tiếp nhận 120 xe tăng T-80 nâng cấp. “Các vùng Amur, Sakhalin và Primorsky Krai thuộc Quân khu Đông sẽ tiếp nhận 120 xe tăng T-80 vào đầu năm 2019", thông báo cho hay. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hiện vẫn chưa rõ 120 chiếc T-80 này lấy từ đâu, nhưng 99% khả năng là số T-80 này được lấy về từ những kho bảo quản niêm cất lâu dài chứa tới 3.000 chiếc T-80 được sản xuất từ thời Liên Xô. Số tăng này thường được Nga đem ra bán cho quốc gia có nhu cầu hoặc làm lực lượng dự bị thay vì “bỏ lò nấu cao”. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đáng chú ý, trong quá khứ Nga từng cố gắng chào bán 150 chiếc T-80B cho Việt Nam nhưng không thành. Gần đây nhất, Campuchia bày tỏ sự quan tâm tới T-80 trong chuyến thăm tới sư đoàn cận vệ số 4 bảo vệ Moscow. Tuy vậy, vẫn chưa có lời hứa hẹn nào được đưa ra. Nguồn ảnh: Wikipedia

Nhìn chung, so với T-90A/M hay T-72B3, T-80 dù đã cũ nhưng cơ bản vẫn đáp ứng tốt khả năng chiến đấu trước các dòng tăng phương Tây như Leopard 2A6, Challenger II, M1 Abrams. Cho nên, trong bối cảnh cần hiện đại hóa lực lượng xe tăng ở khu vực trọng yếu thì T-80 vẫn là giải pháp hợp lý. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 120 chiếc tăng sắp trở lại phục vụ thuộc phiên bản T-80BV. Chúng sẽ được nâng cấp hệ thống phụ gồm kính ngắm đa kênh cho pháo thủ, khí tài ngắm đêm TVN-5, nâng cấp kênh liên lạc, hệ thống ổn định pháo chính và giáp phản ứng nổ... Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong đó, vẫn chưa rõ T-80BV sẽ được trang bị loại giáp mới nào. Hiện nay, nguyên bản các xe tăng T-80BV ra mắt năm 1985 được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt-1. Hiện nay loại giáp này nhìn chung đã bị tìm ra cách đối phó. Tại chiến trường Syria, không ít T-72 lắp Kontakt-1 đã bị phá hủy tan tành. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Không loại trừ khả năng, 120 T-80BV sẽ nhận loại giáp mới Relikt dựa theo gói nâng cấp T-80BVM ra mắt năm 2017. Hay nói một cách khác, Nga sẽ nâng cấp 120 T-80BV lên chuẩn BVM trước khi chuyển chúng cho các đơn vị. Nguồn ảnh: Wikipedia

Giáp phản ứng nổ Relikt là một trong các thành phần chính của gói nâng cấp T-80BVM. Với kiểu giáp này, khả năng kháng đạn xuyên giáp APFSDF hay đạn hai đầu nổ tăng lên 50%. Nguồn ảnh: Military-Today

Về mặt hỏa lực, xem ra T-80BV sẽ được nâng cấp một phần hệ thống điều khiển hỏa lực có lẽ sẽ sử dụng các thành tố trong quá trình hiện đại hóa T-72B3. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong khi đó, khẩu pháo chính của T-80BV vẫn là 2A46M 125mm với hệ thống nạp đạn tự động tốc độ cao kết hợp với kho đạn dược hiện đại. Ví dụ như tên lửa chống tăng 9M112-1 Kobra có tầm bắn có tầm bắn 4.000m; đạn xuyên động năng có tầm bắn tới 4km. Nguồn ảnh: Wikipedia

Việc nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực gồm kính ngắm và ổn định pháo chính cho phép khả năng chiến đấu của T-80BV mới được cải thiện đáng kể. Có thể dự đoán nó sẽ khai hỏa một cách chính xác cao nhất kể cả khi phải di chuyển nhanh… Nguồn ảnh: Wikipedia

Không thấy nhắc thấy hạng mục động cơ thì xem ra T-80BV mới vẫn phải dùng động cơ tuốc bin khí "uống xăng như uống nước" SG-1000 cùng hộp số sàn 5 cấp. Tốc độ đạt được rất cao 70km/h nhưng dự trữ hành trình thấp 300-400km. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mời độc giả xem video T-80 trong cuộc chiến tranh Chechnya. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-ban-duoc-cho-viet-nam-campuchia-nga-lay-t-80-dung-tam-1207986.html