Không bắn chặn tên lửa Mỹ nhưng Hải quân Nga vẫn có cách giúp Syria vô hiệu hóa Tomahawk

Sự hiện diện của 25 tàu chiến Nga ngoài khơi bờ biển Syria được nhận xét không nhằm mục đích trực tiếp bắn chặn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Vậy vai trò thực sự của chúng là gì?

Hiện nay nguy cơ lãnh thổ Syria bị tấn công bởi tên lửa hành trình Tomahawk từ nhóm tàu chiến Mỹ đang áp sát ngoài khơi ngày càng trở nên rõ nét, nhất là sau khi chiến dịch tấn công giải phóng tỉnh Idlib đã có dấu hiệu bắt đầu.

Như một động thái nhằm bảo vệ đồng minh, Hải quân Nga cũng gấp rút điều động tới Syria một biên đội tàu chiến hùng hậu nhằm tạo đối trọng tương đương với Hải quân Mỹ.

Các tàu chiến Nga đã triển khai đội hình ngoài khơi, đồng thời công bố khu vực cấm biển và đóng không phận để tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn.

Điều này đã gây ra lo ngại rằng nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa hải quân hai cường quốc hàng đầu thế giới sẽ trở thành hiện thực và gây ra nhiều thương vong.

Nhưng theo chuyên gia phân tích cao cấp Omar Lamrani thì chắc chắn sẽ không xảy ra chiến tranh giữa Nga và Mỹ chỉ vì vấn đề Syria, do cái giá phải trả là quá lớn.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cũng cho rằng Nga chẳng dại gì trực tiếp bắn hạ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ vì như vậy là đã trực tiếp gây chiến với họ.

Dựa vào sức mạnh không quân và hải quân vượt trội trong khu vực Trung Đông, các lực lượng Mỹ sẽ nhanh chóng "đè bẹp" sức kháng cự của đội tàu chiến Nga.

Nhưng nếu như không có ý định đối đầu trực tiếp với Mỹ thì có phải việc phô trương sức mạnh quân sự của Nga trong mấy ngày qua chỉ hoàn toàn là việc làm thừa thãi?

Điều này theo nhận xét cũng là không phải, bởi vì không cần trực tiếp bắn hạ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ thì người Nga vẫn có cách trợ giúp cho đồng minh Syria.

Cần lưu ý rằng phía Mỹ cũng rất ngại đối đầu trực tiếp với Nga, bởi vậy nếu tấn công Syria thì họ sẽ phải cài đặt cho tên lửa Tomahawk một đường bay tránh xa nhóm chiến hạm Nga để khỏi bị nhầm là nhắm bắn vào chúng.

Với đội hình tàu hải quân Nga giăng ra dày đặc trên biển Địa Trung Hải, các tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ gần như chỉ còn một vài đường bay tránh để tiếp cận bờ biển Syria.

Khi đó lực lượng phòng không Syria có thể triển khai lực lượng, đón lõng các quả tên lửa hành trình Tomahawk đang bay vào từ ngoài khơi để tiến hành đánh chặn.

Khi đã dự đoán được đường bay của tên lửa thì việc tiêu diệt chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên thực chất nhóm tàu chiến Nga trong vai trò "chướng ngại vật" đối với Tomahawk vẫn là rất lớn.

Ngoài ra cần phải lưu ý rằng không trực tiếp đánh chặn chẳng có nghĩa là radar cảnh giới trên chiến hạm Nga ngừng làm việc và không cung cấp tham số đường bay của Tomahawk cho các khẩu đội tên lửa phòng không Syria sẵn sàng "đón tiếp".

Có lẽ đây mới chính là mục đích thực sự của người Nga khi điều động tới Syria một biên đội tàu chiến với quy mô rất lớn và hùng hậu như trên.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-khong-ban-chan-ten-lua-my-nhung-hai-quan-nga-van-co-cach-giup-syria-vo-hieu-hoa-tomahawk/780870.antd