Không ai có thể đoán được khó khăn lớn nhất của BLACKPINK khi đi tour miệt mài

Tiết lộ của BLACKPINK về khó khăn vất vả lớn nhất khi chạy sô, đi tour liên tục hẳn sẽ khiến dân tình bất ngờ vì không ai có thể đoán trúng.

Thực hiện các tour diễn xuyên lục địa, vòng quanh thế giới là công việc thường ngày của nhiều nghệ sĩ K-Pop khi dịch COVID-19 chưa xuất hiện. Họ thường di chuyển liên tục, vài ngày lại bay đến một thành phố mới để biểu diễn. Bởi thế, các idol thường than thở rằng họ có rất nhiều nỗi sợ khi chạy sô quá nhiều.

Đó là tình trạng kiệt sức, thiếu ngủ do liên tục tập luyện, biểu diễn cũng như di chuyển. Đó là chấn thương có thể ập tới bất kỳ lúc nào trong khi kế hoạch biểu diễn đã được sắp xếp đâu vào đấy. Đó là nỗi lo về những sự cố có thể xảy ra trong chương trình.

Thế nhưng nỗi khổ của BLACKPINK khi thực hiện tour diễn lại hoàn toàn khác những gì mọi người vẫn nghĩ. Jennie đã thú nhận rằng điều khiến cô nàng căng thẳng nhất là việc đóng gói, sắp xếp đồ đạc. Cũng bởi BLACKPINK thay đổi khách sạn liên tục nên cả nhóm rơi vào cảnh hôm trước vừa dỡ đồ ra, hôm sau đã lại đóng đồ nên chỉ cần nghĩ tới đã thấy oải.

Và mất đồ là chuyện khó tránh khỏi khi cả nhóm có quá nhiều thứ cần mang theo mình. Jennie còn thú nhận rằng hầu như mỗi lần BLACKPINK rời khỏi khách sạn, cô cũng để quên một chiếc áo. Khi nghe tiết lộ của Jennie, nhiều netizen không khỏi ngạc nhiên vì cứ nghĩ BLACKPINK sẽ có nhân viên giúp đỡ việc đóng gói, sắp xếp đồ đạc. Nhưng hóa ra nhân viên chỉ quản lý trang phục biểu diễn còn vật dụng cá nhân thì các cô gái vẫn phải tự tay xử lý.

Hải Phong

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/khong-ai-co-the-doan-duoc-kho-khan-lon-nhat-cua-blackpink-khi-di-tour-miet-mai-1776020.tpo