Khốn khổ vì lò bún!

Đà Nẵng thành phố môi trường, sao lại có chuyện đó hả anh Tư Thanh Bình?

- Đà Nẵng thành phố môi trường, sao lại có chuyện đó hả anh Tư Thanh Bình?

2 hộ dân đối lưng cơ sở sản xuất bún khốn khổ vì chất thải chảy tràn qua.

2 hộ dân đối lưng cơ sở sản xuất bún khốn khổ vì chất thải chảy tràn qua.

- Vậy mà có đó NXD. Số là do ảnh hưởng của hộ sản xuất bún trên đường Thanh Long (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) không đảm bảo nên nước thải, chất thải làm ảnh hưởng đến một số hộ dân trên đường Mai Am, có nhà đấu lưng với đường Thanh Long. Cụ thể là hộ bà Nguyễn Thị Cam (số 70-Mai Am) và hộ ông Lê Bá Tâm (số 68-Mai Am) vừa làm đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền Q. Hải Châu để nhờ phân xử sự việc. Theo phản ánh của 2 hộ nói trên, cơ sở sản xuất bún tươi của hộ ông Thạnh (số 156-Thanh Long) ở phía sau 2 nhà này. Hộ ông Thạnh có đăng ký hộ sản xuất, đầy đủ giấy phép hoạt động nhưng trong quá trình sản xuất, không hiểu vì sao nước thải sản xuất tràn sang cả 2 ngôi nhà của 2 hộ bà Cam và ông Tâm. Đáng nói hơn, có hôm nước thải, chất bẩn chảy tràn lan sang nhà khiến 2 gia đình này đành phải bỏ nhà không. Chẳng những thế, nước thải lâu ngày ngấm vào tường, làm hư hỏng tường và cả giàn bếp của hộ ông Tâm mới làm với giá trị khoảng 50 triệu đồng. Có ngày, nước thải, chất bẩn chảy qua nhà 2 hộ, tràn ra cả đường Mai Am khiến cho cả khu phố "no" mùi.

- Thế rồi chính quyền giải quyết sao?

- Bà Hồ Thị Thúy Nga - Chủ tịch UBND P. Thanh Bình cho biết, sau khi nhận được phản ánh của hộ dân, P. Thanh Bình đã phối hợp với Phòng TN-MT Q. Hải Châu tiến hành kiểm tra và phát hiện có sự việc như phản ánh nói trên.

- NXD nhớ là vào tháng 10-2016, Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Hải Châu phối hợp với Phòng Y tế quận kiểm tra hộ sản xuất bún tươi tại số 156-Thanh Long. Qua đó, phát hiện cơ sở sản xuất này vi phạm rất nhiều lỗi, như sử dụng nước giếng, sử dụng nguyên liệu không đảm bảo VSATTP, không có giấy khám sức khỏe của người sản xuất, không có giấy xác nhận tập huấn VSATTP nên đã kiến nghị UBND Q. Hải Châu ra quyết định xử phạt tổng cộng 16,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc ký cam kết không tái phạm. Vậy giờ họ tái phạm thì phải xử lý thế nào?

- Cũng theo bà Nga, sau khi kiểm tra, P. Thanh Bình đề xuất UBND Q. Hải Châu xử phạt ở mức nặng nhất đối với việc xả thải không đúng quy định của hộ sản xuất bún nói trên. Đồng thời, buộc tiến hành khắc phục hậu quả đã gây ra cho 2 hộ bà Cam và ông Tâm.

Theo NXD, trước hết cần phải tạm đình chỉ sản xuất để không gây ảnh hưởng thêm đến 2 hộ nói trên và các hộ xung quanh. Sau đó xem xét việc vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chứ cứ để cho họ sản xuất rồi lại gây ô nhiễm thì các hộ xung quanh "no" luôn ô nhiễm làm sao mà sống được!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_194956_khon-kho-vi-lo-bun-.aspx