Khốn khổ vì dự án 'rùa'

Hàng trăm hộ dân ở xã Cát Hải sống trong khốn khổ bởi các dự án du lịch nghỉ dưỡng chậm triển khai

Ngày 25-9, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức buổi đối thoại với người dân xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về những bất cập liên quan 2 dự án tại địa phương này. Đó là khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (KDL Vĩnh Hội; thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải), khu phức hợp du lịch sinh thái Pegasus (KDL Pegasus).

Dân xã Cát Hải nêu bức xúc tại buổi đối thoại

Dân xã Cát Hải nêu bức xúc tại buổi đối thoại

KDL Vĩnh Hội được phê duyệt quy hoạch từ năm 2006 với 325 ha, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 250 triệu USD, do Công ty Du lịch và Khách sạn Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ, 100% vốn nước ngoài) làm chủ đầu tư. Theo đó, toàn bộ diện tích đất thôn Vĩnh Hội với hơn 300 hộ và khoảng 1.500 dân đều nằm trong quy hoạch dự án này. Khi hoàn thành, dự kiến dự án tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

Nhưng suốt 12 năm qua, theo ông Võ Hữu Đức, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội, Công ty Việt Mỹ mới làm một số việc như thi công dở dang đoạn nắn Tỉnh lộ ĐT 639, bảo vệ diện tích đất được bàn giao, làm vườn ươm và chăm sóc cây xanh. Do KDL Vĩnh Hội triển khai quá lâu nên hơn 300 hộ dân thôn Vĩnh Hội lâm vào cảnh khốn khổ. Nhiều hộ phải sống chen chúc trong những căn nhà ọp ẹp, rách nát vì không được sửa chữa, xây dựng mới. Có hộ quá bí bách nên liều sửa chữa, cơi nới thì bị chính quyền phạt hành chính.

Không chỉ bức xúc về chỗ ở, dân còn khốn đốn vì thiếu đất sản xuất do bị thu hồi để phục vụ dự án nhưng bỏ hoang.

KDL Pegasus (thôn Tân Thanh, xã Cát Hải) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 29-6-2015, trên diện tích gần 61 ha, tổng vốn đầu tư gần 217 tỉ đồng, hiện mới xong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chưa có hạng mục nào khác được triển khai.

Đối với dự án KDL Pegasus, người dân thôn Tân Thanh cho rằng phần lớn họ sinh sống chủ yếu bằng nghề biển nên mong chính quyền có chính sách hỗ trợ phù hợp, đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án để ổn định cuộc sống cho người dân địa phương.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định thời gian tới, sẽ giải quyết dứt điểm. Theo ông Long, đối với dự án KDL Vĩnh Hội, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động từ ngày 3-5 nhưng sau đó Công ty Việt Mỹ khởi kiện theo luật quốc tế. Ngày 26-6, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về giải quyết tranh chấp của Công ty Việt Mỹ với Chính phủ Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Định khẩn trương kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan, không để xảy ra khiếu kiện. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định và các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp. Lãnh đạo tỉnh tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư và trả lời sớm nhất về vấn đề cấp đất cho người dân thôn Vĩnh Hội. Giữa tháng 10, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định phải lên được phương án giải quyết tái định cư. KDL Pegasus thì vừa giải phóng xong mặt bằng, chủ đầu tư bắt đầu triển khai xây dựng.

Ông Lê Văn Diêu, Chủ tịch UBND xã Cát Hải, nói: “Chúng tôi chỉ biết động viên để dân hiểu, thông cảm. Thế nhưng, thấy hơn 1.500 dân thôn Vĩnh Hội phải sống khổ sở trong thời gian dài như vậy chúng tôi cũng không cầm lòng”.

Bài và ảnh: Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khon-kho-vi-du-an-rua-20180925224354475.htm