Khốn khổ nữ anh hùng bị xử tử vì tội danh phù thủy

Một nhân chứng mô tả lại cái chết của Jeanne d'Arc: '... họ đốt xác hai lần đến khi cái xác biến thành tro bụi và không ai có thể lấy được bất kì thứ gì. Sau đó họ thả tro cốt của cô xuống sông Seine từ trên cây cầu Mathilda'.

Jeanne d'Arc (1412 – 1431), còn được biết dưới danh hiệu “Thánh nữ Orleans”, là một nữ anh hùng của nước Pháp trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm giữa Pháp và Anh.

Jeanne d'Arc (1412 – 1431), còn được biết dưới danh hiệu “Thánh nữ Orleans”, là một nữ anh hùng của nước Pháp trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm giữa Pháp và Anh.

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại Domremy, phía Đông nước Pháp, ở độ tuổi trăng tròn, Jeanne d'Arc tuyên bố rằng mình được thiên khải dẫn dắt giúp giải phóng nước Pháp đánh bại quân Anh. Bà đã chỉ huy quân Pháp giành được một số chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến.

Sau một trận giao chiến nhỏ tại La-Charité-sur-Loire trong tháng 11 và 12/1429, Jeanne đến Compìegne trong tháng 4 để bảo vệ thành phố chống lại quân Anh và Burgundy vây hãm. Bà bị bắt sống trong một trận chạm trán ngày 23/5/1430.

Sau khi bị đem ra tòa, Jeanne d'Arc bị kết án về tội dị giáo và sử dụng thuật phù thủy. Bà đã bị thiêu sống vào ngày 30/5/1431, khi tuổi chỉ mới 19.

Trên thực tế, không có bằng chứng xác đáng nào về việc Jeanne d'Arc liên quan đến các hoạt động phù thủy. Đằng sau bản án tử hình dành cho bà là các mưu đồ chính trị của người Anh, do các trận đánh của bà đã dọn đường cho sự lên ngôi vua nước Pháp Charles VII – kẻ thù lớn của Anh.

Khi được hỏi trước khi thi hành án tử rằng: "Thượng Đế có ủng hộ ngươi hay không?", Jeanne d'Arc đã trả lời: "Nếu không có, thì tôi cầu xin Thượng Đế hãy ủng hộ tôi. Nếu có, thì xin Thượng Đế hãy tiếp tục ủng hộ tôi".

Một nhân chứng mô tả lại: "... họ đốt xác hai lần đến khi cái xác biến thành tro bụi và không ai có thể lấy được bất kì thứ gì. Sau đó họ thả tro cốt của cô xuống sông Seine từ trên cây cầu Mathilda".

24 năm sau, Giáo hoàng cho tra xét lại vụ án, và tuyên bố Jeanne d'Arc vô tội, rồi phong bà là một người tử vì đạo. Jeanne d'Arc được phong chân phước năm 1909 và ngày 16/5/1920 được Giáo hoàng chính thức phong thánh.

Ngày nay, Jeanne d'Arc là một hình tượng quan trọng trong văn hóa phương Tây. Rất nhiều nhà văn và nhà soạn nhạc viết nổi tiếng đã viết các các tác phẩm về bà. Hình tượng của bà xuất hiện cả trong phim ảnh, truyền thông và trò chơi điện tử.. .

Mời quý độc giả xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/khon-kho-nu-anh-hung-bi-xu-tu-vi-toi-danh-phu-thuy-1290753.html