Khốn đốn khi gom khẩu trang làm từ thiện mùa dịch

Ký hợp đồng mua 3500 thùng khẩu trang làm từ thiện, anh Hiền không ngờ mình lại lâm vào cảnh khốn đốn nhiều ngày chưa giải quyết xong.

Trao đổi với Báo Đất Việt, anh Ngô Hứa Tâm Hiền (trú tại TP.HCM) cho biết: Khi dịch bệnh Covid-19 quay lại phức tạp, anh đã quyết định mua một số thùng khẩu trang để phát từ thiện. Cùng với đó, một số tổ chức từ thiện và các khách hàng là cơ quan xí nghiệp cũng thông qua anh để đặt mua khẩu trang với số lượng lớn để làm từ thiện.

Ngày 28 và 29/7/2020, anh Hiền đã ký các hợp đồng mua 3.500 thùng khẩu trang với TNHH TM Vision Việt Nam (Công ty Vision Việt Nam, địa chỉ phòng 1002, tầng 10, tòa nhà The Address, 60 Nguyễn Đình Chiều, phường Đakao, quận 1, TP.HCM) do bà Phạm Thị Phương Thúy – Giám đốc, làm đại diện. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 15 tỷ đồng.

Trụ sở công ty Vision Việt Nam

Trụ sở công ty Vision Việt Nam

Theo các hợp đồng, Công ty Vision Việt Nam sẽ giao hàng cho anh Hiền trong thời gian từ 4-7 ngày (có thể sớm hoặc muộn hơn 2 ngày) từ ngày anh Hiền chuyển khoản tiền cọc cho Công ty Vision Việt Nam.

Để thực hiện hợp đồng, anh Hiền đã chuyển cho Công ty Vision Việt Nam số tiền cọc là 4,175 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 4/8/2020, hai bên xác nhận anh Hiền mới nhận được từ Công ty Vision Việt Nam 120 thùng khẩu trang trên tổng số 3.500 thùng đã đặt mua.

Trước sự chậm trễ trên và chịu sức ép của những người đã tín nhiệm mình, anh Hiền đã liên hệ gặp bà Thúy để làm việc và hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng.

Theo biên bản thanh lý hợp đồng được lập ngay trong ngày 4/8/2020. Hai bên xác nhận anh Hiền đã chuyển cho Công ty Vision Việt Nam số tiền cọc là 4,175 tỷ đồng.

Tại thời điểm thanh lý hợp đồng Công ty Vision Việt Nam đã chuyển trả cho anh Hiền 500 triệu đồng. Cùng với đó, anh Hiền cũng đã nhận 120 thùng khẩu trang tương đương với số tiền 516 triệu đồng.

Hai bên thống nhất sau khi trừ các khoản trên Công ty Vision Việt Nam sẽ phải hoàn trả cho anh Hiền số tiền 3,159 tỷ đồng.

Lịch hoàn tiền dự kiến là ngày 4/8/2020 sẽ hoàn 159 triệu đồng. Các ngày từ 5/8-8/8/2020 mỗi ngày sẽ hoàn 750 triệu đồng.

Ngoài ra trong biên bản làm việc ngày 4/8/2020, Công ty Vision Việt Nam còn xác nhận sẽ bồi thường cho anh Hiền số tiền 150 triệu đồng đồng.

Tuy nhiên phía Công ty Vision Việt Nam đã không thực hiện đúng theo nội dung biên bản làm việc và biên bản thanh lý hợp đồng nêu trên.

Ngày 19/8/2020 anh Hiền tiếp tục phải tìm gặp bà Thúy để đòi tiền và hai bên tiếp tục ký thêm một biên bản làm việc. Theo biên bản làm việc này, hai bên xác nhận tới ngày 19/8//2020 Công ty Vision Việt Nam còn phải hoàn trả cho anh Hiền số tiền 1,502 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được hoàn trả thành 5 đợt trong vòng 10 ngày, hạn chót là ngày 1/9/2020.

Cùng với đó Công ty Vision Việt Nam cũng cam kết sẽ bồi thường cho anh Hiền 170 triệu đồng. Nếu quá ngày 1/9/2020 vẫn chưa hoàn trả hết tiền thì sẽ bồi thường 270 triệu đồng.

Đến nay đã quá hạn trên 10 ngày nhưng Công ty Vision Việt Nam vẫn chưa hoàn trả hết số tiền còn lại cho anh Hiền.

“Sự việc này đã khiến tôi vô cùng khốn đốn, tiền chưa đòi lại được hết và rất mất uy tín với những người đã tín nhiệm mình nhờ mình đặt mua khẩu trang làm từ thiện. Đến nay dịch đã được kiểm soát còn tôi vẫn bị mắc kẹt với vụ việc này”, anh Hiền chia sẻ.

Báo Đất Việt cũng đã liên lạc qua điện thoại với bà Phạm Thị Phương Thúy -Giám đốc Công ty Vision Việt Nam để trao đổi thêm thông tin tuy nhiên bà này không nghe máy.

Quang Tuấn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/khon-don-khi-gom-khau-trang-lam-tu-thien-mua-dich-3418819/